Khó lường với lịch sử đối đầu Việt Nam và Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhìn vào lịch sử đối đầu, khó để có thể đánh giá sự chênh lệch về trình độ giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên tại giải U23 Châu Á 2020.

 

Quang Hải và các đồng đội chạm trán U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối giải U23 Châu Á 2020. Ảnh: L.T
Quang Hải và các đồng đội chạm trán U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối giải U23 Châu Á 2020. Ảnh: L.T


U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng giải U23 Châu Á 2020 với đối thủ U23 Triều Tiên vào lúc 20h15 tối nay, ngày 16.1. Đây là trận đấu mà thầy trò ông Park không còn nắm quyền tự quyết trong tay và buộc phải thắng để có cơ hội vượt qua vòng bảng, nếu kết quả trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE kết thúc có lợi.

Tính từ năm 2010 tới nay, bóng đá Việt Nam đã có 6 lần chạm trán Triều Tiên, với thành tích khá cân bằng là thắng 1, hòa 3 và thua 2.


 

Thầy Park cùng U23 Việt Nam không còn quyết định vé đi tiếp. Ảnh: AFC
Thầy Park cùng U23 Việt Nam không còn quyết định vé đi tiếp. Ảnh: AFC


Lần đầu tiên 2 đội gặp nhau diễn ra vào tháng 9.2010 tại Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ở trận đấu trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam và Triều Tiên đã bất phân thắng bại với kết quả hòa 0-0.

Chỉ hơn 1 tháng sau Cúp 1000 năm Thăng Long 2010, bóng đá Việt Nam tiếp tục mời Triều Tiên tham dự giải đấu giao hữu. Tuy nhiên, trong lần chạm trán này, đội chủ nhà đã phải nhận thất bại 0-2 và đối thủ cũng là nhà vô địch của giải đấu này với thành tích toàn thắng.

Tại vòng 1/8 ASIAD 2010, Sau khi may mắn vượt qua vòng bảng nhờ trở thành một trong 6 đội bóng xếp thứ 3 có thành tốt nhất, Olympic Việt Nam đã phải đụng độ với Olympic Triều Tiên ở vòng 1/8. Trước đối thủ “trên cơ” nên dù rất cố gắng thi đấu, Olympic Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 0-2 sau 90 phút thi đấu.



 

 Triều Tiên là đối thủ khó chơi với Việt Nam trong quá khứ. Ảnh: AFC
Triều Tiên là đối thủ khó chơi với Việt Nam trong quá khứ. Ảnh: AFC



Hai đội tiếp tục gặp nhau ở năm 2015, trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 cũng như SEA Games 28 của đội tuyển Việt Nam. Ở trận này, thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura vượt lên dẫn trước nhưng bị đối thủ gỡ hòa chung cuộc 1-1.

Tới tháng 10.2016, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đánh bại được Triều Tiên nhưng đây cũng chỉ là giải đấu giao hữu trên sân Thống Nhất. Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương chính là những cái tên đã lập công cho đội bóng áo đỏ.

Lần gần đây nhất, sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam đã có trận giao hữu với Triều Tiên để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Tiến Linh là người đã ghi bàn cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo, còn Jong Il-gwan là cầu thủ ghi bàn thắng gỡ hòa cho Triều Tiên.

 

https://laodong.vn/the-thao/kho-luong-voi-lich-su-doi-dau-viet-nam-va-trieu-tien-778979.ldo

Theo ĐÌNH THẢO (Báo Lao Động)
 

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.