H'Hen Niê, Trương Thị May, Hồng Ánh tham gia chiến dịch "Cảm xúc 30 năm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoa hậu H'Hen Niê cùng dàn sao Việt thao gia Chiến dịch Cảm xúc 30 năm nhân ngày thế giới phòng chống AIDS.
Hội phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, Câu lạc bộ Bầu Trời Xanh, Phòng khám Nhà Mình công bố Chiến dịch "Cảm xúc 30 năm", nhân ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12) và hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS.
Tham gia buổi gặp gỡ có các nghệ sĩ: H'Hen Niê, Hồng Ánh, MC Lê Phước Lập, Trương Thị May, đạo diễn Ngọc Duyên, đạo diễn Thái Huỳnh, đạo diễn Điệp Văn, top 10 HHVN Lê Thu Trang, top 10 HHVN Phạm Thư, model Mỹ Duyên, ca sĩ Phương Anh Idol, nhà thiết kế Leo Đình Bảo, Thái Nhiên Phương, Lộ Lộ…

H'Hen Niê cùng anh Nguyễn Anh Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình.
H'Hen Niê cùng anh Nguyễn Anh Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình.
Năm 2020 đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện. Đó là hành trình không chỉ riêng của những người sống với HIV mà còn với rất nhiều đoàn thể, ban ngành và cả những tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng họ trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS.
Sau 30 năm, những mảng màu u ám, bi quan ban đầu đã được xoá mờ và thay thế bằng những nỗ lực tích cực hơn. Những biện pháp điều trị, phòng ngừa lây nhiễm đã và đang giúp những người sống với HIV có được cuộc sống khoẻ mạnh hơn. Từ một cộng đồng bị phân biệt đối xử, dễ bị tổn thương và thiếu thốn những điều kiện sống cơ bản, giờ đây, họ đã có thể có công việc ổn định, có cuộc sống gia đình mà không phải ám ảnh với việc lây nhiễm cho những người thân của mình.

"Đêm Cảm xúc 30 năm" là một đêm triển lãm những kỷ vật, công trình, tài liệu và cả những hình ảnh nhân vật sống với HIV trong suốt nhiều năm qua.
"Đêm Cảm xúc 30 năm" là một đêm triển lãm những kỷ vật, công trình, tài liệu và cả những hình ảnh nhân vật sống với HIV trong suốt nhiều năm qua.
Chuỗi hoạt động của Chiến dịch "Cảm xúc 30 năm" bao gồm: Sự kiện khởi động chiến dịch, quảng bá truyền thông, Đêm Cảm xúc và Triển lãm (offline - online).
Ông Nguyễn Anh Phong, đại diện BTC chia sẻ thông điệp: "30 năm với nhiều nước mắt, mất mát, nỗ lực vượt qua để có được nụ cười và hạnh phúc. Và chúng tôi tin vào một tương lai chấm dứt AIDS".
Đồng hành với các hoạt động trong Chiến dịch "Cảm xúc 30 năm" có sự tham gia của các văn nghệ sĩ: NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Tuyết Thu, NTK Sĩ Hoàng, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Quang Thảo, Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu hoàn vũ Kim Duyên, Miss Earth Thái Hoa, Siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa, hoa hậu Đỗ Nhật Hà, BB Trần, Kim Tuyến, Quang Trung, NTK Chung Thanh Phong…

Sự kiện chính "Đêm Cảm xúc 30 năm" diễn ra vào chiều 29/11 tại Asiana Plaza, 45-47 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Gala kỷ niệm cột mốc 30 năm ca nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam và hướng đến mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030 diễn ra từ ngày 30/11 đến hết ngày 7/12 tại Đường sách TP.HCM.
Theo M.T (Dân Việt)

https://danviet.vn/hhen-nie-truong-thi-may-hong-anh-tham-gia-chien-dich-cam-xuc-30-nam-202011161926484.htm

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).