Mỹ nhân thị phi Hoa ngữ bị kiện vì vi phạm hợp đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm ngày 25.3, công ty giải trí Pledis Entertainment (Hàn Quốc) cho biết đã đệ đơn kiện người đẹp gốc Trung Chu Khiết Quỳnh (hay còn gọi Kyulkyung) vì đã vi phạm hợp đồng.
Chu Khiết Quỳnh là thần tượng gốc Trung mới nhất phải ra tòa vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Hàn Quốc. ẢNH: WEIBO NV
Chu Khiết Quỳnh là thần tượng gốc Trung mới nhất phải ra tòa vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Hàn Quốc. ẢNH: WEIBO NV
Trong thông báo gửi đến các cơ quan truyền thông, đại diện pháp lý của Pledis Entertainment đưa ra chi tiết về quá trình dẫn đến việc công ty quyết định đưa Chu Khiết Quỳnh ra tòa. Theo đó, từ ngày 19.2, Pledis đã đệ đơn kiện nữ nghệ sĩ lên tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) để yêu cầu xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng độc quyền của cô với công ty.
Văn bản kể rõ Chu Khiết Quỳnh đã ký hợp đồng độc quyền với Pledis Entertainment vào năm 2015. Cô được công ty sắp xếp hoạt động trong nhóm I.O.I, Pristin và Pristin V. Không những thế, Pledis còn tạo điều kiện tối đa giúp giọng ca 22 tuổi tấn công tại sân nhà Trung Quốc bằng cách xuất hiện trong show Crazy Wardrobe của đài Giang Tô, làm huấn luyện viên cố vấn trong chương trình sống còn Idol Producer của iQIYI, đảm nhận vai nữ chính của bộ phim truyền hình Đại đường nữ pháp y.
Mặc cho diễn xuất còn nhiều hạn chế, người đẹp vẫn được nhận vai chính trong phim truyền hình Đại đường nữ pháp y. ẢNH: WEIBO NV
Mặc cho diễn xuất còn nhiều hạn chế, người đẹp vẫn được nhận vai chính trong phim truyền hình Đại đường nữ pháp y. ẢNH: WEIBO NV
Phía Pledis Entertainment khẳng định họ và công ty quản lý bên Trung Quốc XCSS Entertainment (Tinh Xán Thịnh Thế) đã cùng nhau trợ giúp cho sự nghiệp của Chu Khiết Quỳnh rất nhiều tại thị trường Hoa ngữ lẫn xứ kim chi.
Tuy nhiên, đầu tháng 9.2019, người đẹp bất ngờ đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý thông qua hình thức gửi mail, thư và tin nhắn. Từ đó đến nay, cô cũng né tránh mọi liên lạc với nhân viên của Pledis Entertainment và XCSS Entertainment.
Trong thời hạn hợp đồng, Pledis Entertainment nhấn mạnh đã cung cấp nhiều cơ hội giúp Chu Khiết Quỳnh quảng bá tích cực tại Hàn Quốc và Trung Quốc. ẢNH: INSTAGRAM NV
Trong thời hạn hợp đồng, Pledis Entertainment nhấn mạnh đã cung cấp nhiều cơ hội giúp Chu Khiết Quỳnh quảng bá tích cực tại Hàn Quốc và Trung Quốc. ẢNH: INSTAGRAM NV
Phía Pledis Entertainment tiết lộ sau khi vi phạm hợp đồng với công ty và XCSS Entertainment, Chu Khiết Quỳnh tự tham gia phim ảnh, chương trình truyền hình, đóng quảng cáo… liên tục. Do đó, Pledis buộc phải nhờ đến pháp luật xử lý để “xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng độc quyền của công ty với Kyulkyung”. Đồng thời, Pledis cho hay phía XCSS Entertainment cũng đã đệ đơn kiện tại Trung Quốc yêu cầu sao phim Hữu Phỉ thực hiện theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận và yêu cầu cô bồi thường. Hiện cô chưa lên tiếng về scandal này.
Tranh cãi pháp lý giữa Chu Khiết Quỳnh và hai công ty quản lý Pledis Entertainment với XCSS Entertainment nhanh chóng được dư luận Trung - Hàn chú ý. Cộng đồng mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều và chia phe khi bàn luận về vụ việc. Tuy nhiên, phần lớn đều không đồng tình với cách đòi “cởi” ràng buộc hợp đồng một cách thiếu chuyên nghiệp của Kyulkyung.
Lùm xùm tranh đất diễn của Chu Khiết Quỳnh từng khiến khán giả vô cùng bức xúc. ẢNH: WEIBO NV
Lùm xùm tranh đất diễn của Chu Khiết Quỳnh từng khiến khán giả vô cùng bức xúc. ẢNH: WEIBO NV
Tại Trung Quốc, Chu Khiết Quỳnh nổi tiếng là mỹ nhân thị phi với những lùm xùm đời tư lẫn công việc. Cô từng có tin đồn hẹn hò với Trương Nghệ Hưng, thiếu gia Vương Tư Thông, Thái Từ Khôn… Cựu thành viên I.O.I còn không ít lần “hứng gạch” ăn nói vô duyên trên sóng truyền hình và thường bị phát hiện mặc đồ hiệu nhái.
Gần đây, Chu Khiết Quỳnh còn chịu chửi bới vì nghi vấn tranh giành đất diễn với nữ chính Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ. Được biết, trong tác phẩm chuyển thể này, nữ ca sĩ kiêm diễn viên chỉ đóng vai nữ 3 Lý Nghiên, nhưng bị đồn tự đòi tăng đất diễn, lấn át cả các đàn anh đàn chị. Phía Kyulkyung không lên tiếng giải thích trước nghi vấn trên.
Theo Đông Hoa (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).