3 nhà Việt lọt top 50 nhà của năm trên website kiến trúc thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi ngày Archdaily - trang web có trụ sở tại Mỹ - giới thiệu hàng trăm công trình trên toàn cầu. Riêng về nhà ở, tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1.000 ngôi nhà được giới thiệu tại đây. Theo Archdaily, thiết kế nhà ở cá nhân luôn là thách thức đối với một kiến trúc sư, vì vừa phải đảm bảo mong muốn của người dùng, vừa sáng tạo cách sống mới hàng ngày.
Hôm 23-7, trang web đã chọn ra 50 ngôi nhà của năm (The 50 Best Houses of 2019) - là những công trình được đăng tải từ 1/1/2019 đến nay, dựa trên tiêu chí được nhiều người đọc yêu thích nhất, trong đó có 3 ngôi nhà Việt Nam.

 911-Villa 

 Biệt thự 3 tầng được xây dựng năm 2018 trên miếng đất rộng hơn 1.000 m2 tại quận 2, TP HCM. Đội ngũ thiết kế là VACO Design cho biết công trình được lấy cảm hứng từ Villa Savoye ở Pháp kết hợp cùng sự cởi mở của kiến trúc bản địa, hướng đến lối sống tối giản đương đại
Biệt thự 3 tầng được xây dựng năm 2018 trên miếng đất rộng hơn 1.000 m2 tại quận 2, TP HCM. Đội ngũ thiết kế là VACO Design cho biết công trình được lấy cảm hứng từ Villa Savoye ở Pháp kết hợp cùng sự cởi mở của kiến trúc bản địa, hướng đến lối sống tối giản đương đại
 Chủ nhà là người sưu tầm xe hơi nên khu vực tầng hầm có sức chứa bảy chiếc xe hơi, cùng khu vực sân giữa được thiết kế để lấy ánh sáng tự nhiên và thông gió trời.
Chủ nhà là người sưu tầm xe hơi nên khu vực tầng hầm có sức chứa bảy chiếc xe hơi, cùng khu vực sân giữa được thiết kế để lấy ánh sáng tự nhiên và thông gió trời.
ANHS House
Ngôi nhà là tổ ấm của một gia đình 3 thế hệ, nằm tại khu dân cư mới phát triển ở huyện Nhà Bè, TP HCM. Xung quanh là cỏ dại và kênh rạch, nơi có nhiều côn trùng, vì thế các kiến trúc sư của G+ Architects đã quyết định làm một tấm lưới bao quanh ngôi nhà, vừa thông gió tự nhiên vừa tránh được côn trùng.
Ngôi nhà là tổ ấm của một gia đình 3 thế hệ, nằm tại khu dân cư mới phát triển ở huyện Nhà Bè, TP HCM. Xung quanh là cỏ dại và kênh rạch, nơi có nhiều côn trùng, vì thế các kiến trúc sư của G+ Architects đã quyết định làm một tấm lưới bao quanh ngôi nhà, vừa thông gió tự nhiên vừa tránh được côn trùng.
Ngôi nhà có thiết kế nhẹ nhàng, hướng đến phong cách tối giản, chi phí bình dân. Diện tích đất 93m2, nhà xây hoàn thiện ba tầng, một tum và nội thất tốn 1,9 tỷ (thời điểm xây dựng năm 2018). Xem thêm hình ảnh công trình tại đây.
Ngôi nhà có thiết kế nhẹ nhàng, hướng đến phong cách tối giản, chi phí bình dân. Diện tích đất 93m2, nhà xây hoàn thiện ba tầng, một tum và nội thất tốn 1,9 tỷ (thời điểm xây dựng năm 2018). 

Hà House

 Ngôi nhà 3 tầng là một thiết kế của VTN Architects, được hoàn thiện trong năm 2019. Đây cũng là tổ ấm của một gia đình 3 thế hệ, được xây trên miếng đất 137 m2, tọa lạc tại một khu dân cư mới phát triển, cách trung tâm thành phố tầm 15 phút lái xe.
Ngôi nhà 3 tầng là một thiết kế của VTN Architects, được hoàn thiện trong năm 2019. Đây cũng là tổ ấm của một gia đình 3 thế hệ, được xây trên miếng đất 137 m2, tọa lạc tại một khu dân cư mới phát triển, cách trung tâm thành phố tầm 15 phút lái xe.
Ngoài 12 bậc thang bồn cây được lồng ghép xen kẽ và chạy liên tiếp từ tầng trệt lên đến sân thượng, ngôi nhà còn gây ấn tượng và thỏa mãn niềm đam mê bơi lội của chủ nhà bằng một bể bơi dài 11m ở ngay bên cạnh phòng khách. hình ảnh ngôi nhà tại đây.
Ngoài 12 bậc thang bồn cây được lồng ghép xen kẽ và chạy liên tiếp từ tầng trệt lên đến sân thượng, ngôi nhà còn gây ấn tượng và thỏa mãn niềm đam mê bơi lội của chủ nhà bằng một bể bơi dài 11m ở ngay bên cạnh phòng khách. 
Theo Thái Bình (vnexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Phòng ngủ riêng là nơi đặt tiền đề cho một cuộc sống riêng tư của các bé, là nơi để các bé gửi gắm những ước mơ, kỷ niệm tuổi thơ. Đẹp, ấn tượng và phù hợp với cá tính riêng của con chắc chắn là điều mà bất cứ bố mẹ nào cũng nghĩ đến khi lên ý tưởng thiết kế phòng ngủ cho các thiên thần nhỏ.
Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Ngày 29-6, lễ đặt tên Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường nhỏ trung tâm quận 16 ở thủ đô Paris, đã được tiến hành với sự hiện diện của Phó Thị trưởng thành phố Paris Laurence Patrice, Thị trưởng quận 16, Francis Szpiner, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo người thân gia đình ông Đỗ Hữu Vị, quan chức và nhân dân địa phương.
Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Có nhiều cách khác nhau để truyền tải thông điệp về tình yêu đối với những di sản kiến trúc xưa. Chàng trai Trương Văn Bộ (làng Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) chọn một cách độc đáo không giống ai: Thu nhỏ những công trình kiến trúc, nhất là đình chùa, cổng làng hay những nếp nhà truyền thống Bắc Bộ. Những mô hình của Bộ được nhiều người ưa chuộng. Và từ đó, Bộ đã lan tỏa nét đẹp văn hóa, kiến trúc xưa.