“Cánh tay nối dài” đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình “Tổ tự quản đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” tại các xã, thị trấn thuộc huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an địa phương trong việc kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Hơn 8 năm tham gia Tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) xã Cư An, ông Nguyễn Đình Nhân không quản thức khuya, dậy sớm để xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Công việc hàng ngày của ông là đến tận nhà các hộ dân trên địa bàn để tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; vận động các gia đình ký cam kết không giao xe máy cho con em điều khiển khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Ngoài ra, ông cùng các thành viên trong tổ nhắc nhở những thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Công an xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) cùng Tổ tự quản đảm bảo TTATGT gọi hỏi, răn đe, giáo dục các thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Nguyễn Bình

Công an xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) cùng Tổ tự quản đảm bảo TTATGT gọi hỏi, răn đe, giáo dục các thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Nguyễn Bình

Các thành viên tổ tự quản còn trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hiện trường TNGT xảy ra tại địa bàn; hỗ trợ sơ cứu, giữ tài sản cho người bị nạn; đứng ra hòa giải những vụ va quẹt giao thông; nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh mua bán gây mất TTATGT. “Hoạt động trên tinh thần tự nguyện nhưng các thành viên trong tổ luôn cố gắng sắp xếp công việc gia đình để tham gia đầy đủ. Ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm lan tỏa tinh thần tự giác trong việc góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao ý thức cộng đồng đối với công tác đảm bảo TTATGT, giảm thiểu TNGT tại cơ sở”-ông Nhân chia sẻ.

Tại xã Yang Bắc, Tổ tự quản đảm bảo TTATGT cũng hoạt động tích cực, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ông Đặng Văn Quân-Tổ trưởng-cho hay: Ông cùng 5 thành viên trong tổ thường xuyên bám thôn, làng để tuyên truyền, phối hợp cùng gia đình theo dõi, quản lý, giáo dục thanh-thiếu niên tham gia giao thông an toàn. Mặc dù không có phụ cấp nhưng các thành viên đều tích cực với nhiệm vụ chung. “Chúng tôi tuyên truyền kiểu “mưa dầm thấm lâu” đối với số thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, gây mất TTATGT tại địa bàn. Tổ tự quản phối hợp với lực lượng Công an xã, Cảnh sát Giao thông huyện cùng các đoàn thể đến từng nhà giáo dục, yêu cầu ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông. Nhờ đó, 2 năm trở lại đây, số thanh-thiếu niên vi phạm TTATGT giảm hẳn, trên địa bàn không xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng nào”-ông Quân thông tin thêm.

Anh Đinh Mên (làng Jro Dơng, xã Yang Bắc) cho biết: “Tổ tự quản thường xuyên vận động gia đình giáo dục con em chấp hành pháp luật về giao thông, nhất là những gia đình có xe máy, có con trong độ tuổi thanh-thiếu niên. Thành viên tổ tự quản luôn nhẹ nhàng nhắc nhở, thông báo biểu hiện vi phạm của con em rồi cùng gia đình phối hợp quản lý, giáo dục. Ngoài ra, tổ tự quản còn tham gia công tác tuần tra địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, giúp bà con an tâm chăm lo phát triển kinh tế gia đình”.

Theo Thiếu tá Đinh Văn Xinh-Phó Trưởng Công an xã Yang Bắc: “Lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với tổ tự quản theo dõi, quản lý số thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, vi phạm TTATGT. Ngoài việc gọi hỏi, răn đe và lập hồ sơ từng đối tượng, lực lượng Công an xã và thành viên tổ tự quản còn thường xuyên xuống từng thôn, làng tuyên truyền, theo dõi diễn biến thay đổi của những thanh-thiếu niên này để điều chỉnh biện pháp quản lý, giáo dục hiệu quả hơn”.

Tổ tự quản đảm bảo trật tự ATGT xã Cư An (huyện Đak Pơ) phối hợp cùng lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Nguyễn Bình

Tổ tự quản đảm bảo trật tự ATGT xã Cư An (huyện Đak Pơ) phối hợp cùng lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Nguyễn Bình

Huyện Đak Pơ hiện có 8 tổ tự quản đảm bảo TTATGT đang hoạt động hiệu quả tại các xã, thị trấn; mỗi tổ trung bình có 5 thành viên. Để nâng cao chất lượng hoạt động, thành viên các tổ chủ động phối hợp trao đổi thông tin với hệ thống chính trị tại cơ sở, lực lượng Công an xã, thị trấn. Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, thành viên các tổ tự quản đã phối hợp với lực lượng Công an các xã, thị trấn tiến hành gọi hỏi, răn đe cá biệt hàng trăm thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ-nhấn mạnh: “Tổ tự quản đảm bảo TTATGT là một trong những “cánh tay nối dài” hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng như Công an các xã, thị trấn trong việc đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Do đó, thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng và bồi dưỡng thêm nghiệp vụ cho thành viên các tổ tự quản, động viên để các tổ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bắt kẻ đập phá 2 xe taxi Vinfast

Gia Lai: Bắt kẻ đập phá 2 xe taxi Vinfast

(GLO)- Chiều 21-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1985, trú tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản.

Dự án sân golf FLC Đak Đoa: Hàng loạt cây thông bị xâm hại

Dự án sân golf FLC Đak Đoa: Hàng loạt cây thông bị xâm hại

(GLO)- Gần 200 ha đất rừng tại huyện Đak Đoa được chuyển đổi mục đích sử dụng và giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) quản lý để thực hiện dự án sân golf và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, từ khi dự án ngừng thi công, hàng loạt cây thông tại khu vực này bị khai thác trái phép.

Cảnh báo giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu chuyển tiền

Cảnh báo giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu chuyển tiền

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo website, Fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các website, Fanpage giả mạo này.