Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 14-11, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại tại Km1641+800m đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Dun, huyện Chư Sê), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) nhận được đề nghị của Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) phối hợp truy bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

1-2.jpg
Lực lượng Công an Gia Lai bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Quảng Minh. Ảnh: Hòa Hân

Ngay khi nhận được tin báo, Tổ công tác gồm 5 người của Phòng Cảnh sát giao thông và 7 người của Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Gia Lai) đã dừng, kiểm tra các phương tiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện trên 1 xe ô tô khách giường nằm lưu thông hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai có Nguyễn Quảng Minh (SN 1989; trú tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 1175/QĐTN-ĐCSMT ngày 27-8-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null