Canada: Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ lao xe ở Vancouver

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo đánh giá của cảnh sát, cho đến thời điểm này, vụ việc này không phải là một hành động khủng bố và đối tượng bị bắt giữ trước đó, một người đàn ông địa phương 30 tuổi, là "nghi phạm đơn độc."

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Vancouver, Canada tối 26/4/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Vancouver, Canada tối 26/4/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Vancouver, Canada đêm 26/4 theo giờ địa phương.

Trong một bài đăng trên X ngày 27/4, cảnh sát Vancouver xác nhận cho đến nay có 9 người đã thiệt mạng trong vụ việc xảy ra ở lễ hội đường phố Lapu Lapu. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Theo đánh giá của cảnh sát, cho đến thời điểm này, vụ việc này không phải là một hành động khủng bố, và đối tượng bị bắt giữ trước đó, một người đàn ông địa phương 30 tuổi, là "nghi phạm đơn độc."

Vụ việc xảy ra khi cộng đồng người Philippines tại thành phố Vancouver đang tham gia sự kiện mang tên "Ngày Lapu Lapu" - một trong những ngày nghỉ lễ đặc biệt của Philippines.

Vụ lao xe xảy ra vào khoảng 20h ngày 26/4 theo giờ địa phương (tức 10h ngày 27/4 theo giờ Việt Nam).

Những hình ảnh và video đăng trên mạng xã hội cho thấy hiện trường vụ việc với các nạn nhân và mảnh vỡ nằm rải rác trên một đoạn đường dài, với ít nhất 7 người nằm bất động trên mặt đất. Một nhân chứng nói với đài phát thanh của thành phố Vancouver (1130 NewsRadio) rằng con số thương vong là 20 người.

Những bức ảnh tại hiện trường cũng cho thấy một chiếc ô tô loại thể thao đa dụng (SUV) màu đen bị bẹp dúm phần đầu xe.

Trên mạng xã hội X ngày 26/4, Thủ tướng Mark Carney bày tỏ vô cùng đau lòng trước vụ việc xảy ra tại lễ hội Lapu-Lapu ở Vancouver. Còn Thị trưởng Vancouver, ông Ken Sim cũng bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn sâu sắc trước sự cố mà ông miêu tả là "kinh hoàng.”

Lãnh sự quán Philippines tại Vancouver cũng "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc ... trước vụ việc kinh hoàng này".

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null