Căm phẫn gã đàn ông giao cấu với cháu vợ 15 tuổi đến mang thai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan công an đang truy nã gã đàn ông đồi bại giao cấu cả với cháu vợ 15 tuổi khiến bé gái sinh con. Đau lòng hơn, do gia đình nghèo khó, chưa đủ khả năng làm mẹ nên đứa con đã phải đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.
Phát tại thời điểm lên làm việc với cơ quan công an. Ảnh NĐT.
Phát tại thời điểm lên làm việc với cơ quan công an. Ảnh NĐT.
Chiều ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Tấn Phát (SN 1970, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) trong vụ án giao cấu với cháu vợ tới sinh con.
Nạn nhân là cháu vợ của Phát tên D.T.K. mới 15 tuổi (SN 2002, ngụ xã Thanh Đức).
Theo điều tra ban đầu, tháng 9-2017, gia đình cháu K. phát hiện cháu có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên đưa đi khám và tá hỏa khi hay tin cháu đang mang thai 15 tuổi.
Gia đình nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Căm phẫn hơn, "tác giả" của thai nhi trong bụng cháu K. lại chính là Phát.
Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã mời Phát lên làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan công an Phát một mực chối bỏ hành vi giao cấu với trẻ em. Làm việc xong với công an, Phát nhanh chóng trốn khỏi địa phương.
Đến tháng 3-2018, cháu K. sinh ra một bé gái. Tiến hành giám định ADN của Phát và đứa bé vừa ra đời công an xác định đối tượng Phát có quan hệ ruột thị với đứa bé.
Đau lòng hơn, do gia đình nghèo khó, chưa đủ khả năng làm mẹ nên đứa con đã phải đưa vào trung tâm bảo trợ Vĩnh Long để trung tâm nuôi dưỡng.
Hiện cơ quan công an đang truy nã đối tượng giao cấu với cháu tới mang thai và củng cố hồ sơ làm rõ vụ án.
Khánh Hoài (Kienthuc)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null