Cả nước rộn ràng chào đón Năm mới 2025 với những hy vọng tươi sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đang trong bầu không khí rộn ràng chào đón năm mới 2025, với những hy vọng về 365 ngày mới tươi sáng.

ca-nuoc-ron-rang-chao-don-nam-moi-2025-voi-nhung-hy-vong-tuoi-sang-dd.jpg
Màn bắn pháo hoa chào mừng Năm mới 2025. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tối 31/12, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng Chào năm mới 2025 - Lễ trao giải, công bố biểu tượng thành phố Hải Phòng”.

Theo Ban tổ chức, biểu tượng thành phố Hải Phòng thuộc về mẫu NTM 787 của Nhà thiết kế Nguyễn Văn Ngát, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tác phẩm được lựa chọn từ 992 tác phẩm của 850 tác giả tham gia Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng lần thứ 6, phát động từ năm 2022 tại 3 thành phố là Hải Phòng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau 32 năm với 6 lần tổ chức, Hải Phòng đã có biểu tượng chính thức. Tổng thể biểu tượng thành phố Hải Phòng tạo thành con tàu vượt biển vươn khơi, chở các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời mang ý nghĩa phát triển, hiện đại, năng động, sáng tạo và nghĩa tình trong ánh bình minh.Sau lễ công bố Biểu tượng thành phố Hải Phòng là chương trình nghệ thuật Hải Phòng chào năm mới 2025 với 3 phần: “Hải Phòng niềm kiêu hãnh,” “Khát vọng tuổi trẻ” và “Hải Phòng chào năm mới” với các ca khúc nói về mùa xuân, tuổi trẻ được thể hiện hoành tráng, mang thông điệp tích cực, hy vọng cho năm mới, năng lượng cho tương lai phía trước với sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng.

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, thành phố Hải Phòng luôn quan tâm, phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân.

Chương trình đặc biệt này sẽ mang đến hương vị năm mới, tạo không khí phấn khởi, vui tươi phục vụ nhân dân và du khách đến với Hải Phòng, quảng bá về vùng đất, con người Hải Phòng, về những thành tựu, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2024. Các tiết mục được thể hiện hoành tráng, mang thông điệp tích cực, hy vọng cho năm mới, năng lượng cho tương lai phía trước với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng.

Chào đón năm mới 2025, tối 31/12, tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật “Một thoáng Ban Mê.” Đông đảo người dân và du khách gần xa đã đến tham dự chương trình, hân hoan chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Chương trình nghệ thuật “Một thoáng Ban Mê” chào Năm mới 2025. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật “Một thoáng Ban Mê” chào Năm mới 2025. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại cho biết, chương trình nghệ thuật “Một thoáng Ban Mê” nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, hào hứng để chào năm mới 2025 tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, chương trình nghệ thuật “Một thoáng Ban Mê” còn là hoạt động tiếp nối để tạo chuỗi sự kiện cho nhân dân và du khách tham gia, thưởng thức.

Khác với các năm trước, chương trình nghệ thuật chào năm mới năm nay được đầu tư bài bản, hoành tráng từ sân khấu đến các tiết mục và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, VTV8 để giới thiệu về hình ảnh, con người Đắk Lắk, không khí đón năm mới tại thành phố Buôn Ma Thuột đến với người dân cả nước.

Có thể khẳng định, chương trình nghệ thuật chào năm mới với chủ đề “Một thoáng Ban Mê” năm nay có quy mô lớn hơn, nâng tầm chất lượng hơn nhằm tạo động lực, khí thế để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đắk Lắk tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chung tay góp sức xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng bạn bè lên thành phố Buôn Ma Thuột thưởng thức chương trình, chị H’Ly Êban, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar cho biết, chương trình nghệ thuật "Một thoáng Ban Mê" đã lan tỏa bản sắc văn hóa Tây Nguyên và làm chị tự hào về xứ sở cà phê Ban Mê, về cao nguyên Đắk Lắk với đất đỏ bazan màu mỡ. Trong thời khắc chuyển qua năm mới, chị H’Ly Êban kỳ vọng, giá nông sản năm 2025 tiếp tục tăng cao và ổn định để bà con ổn định cuộc sống, buôn làng phát triển; đồng thời mong muốn tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Theo du khách Khúc Thị Ngọc Ánh, đến từ thành phố Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật diễn ra trong thời tiết se lạnh, dễ chịu cùng không khí hân hoan, vui vẻ; các tiết mục âm nhạc hay, trẻ trung, đặc sắc. Đặc biệt, tiếu tấu, giai điệu của các tiết mục rất đặc sắc, ấn tượng, làm nổi bật âm nhạc Tây Nguyên, con người Tây Nguyên với sức sống đại ngàn. Trong cảm xúc hân hoan, xốn xang, chị Ngọc Ánh kỳ vọng năm mới sẽ vững bước thành công và đạt được nhiều điều tốt đẹp.

2a.jpg
Tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Tối 31/12, tại Công viên Xà No (thành phố Vị Thanh), tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hậu Giang chào năm mới 2025”.

Với hơn 10 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của nhân dân dịp năm mới. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền; cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025.

Biểu dương sự nỗ lực, vượt khó của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, yêu nước, nghĩa tình, năng động, bản lĩnh, trí tuệ,” chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2025 và cả nhiệm kỳ, góp phần làm tiền đề, nền tảng để sớm hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Năm 2024, tỉnh Hậu Giang thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Trong đó, có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,76% (kế hoạch 7,5%); GRDP bình quân đầu người đạt 93,78 triệu đồng (kế hoạch 88,84 triệu đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 25.800 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.520 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.298 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,81% so với cùng kỳ, cuối năm còn 1,48%, vượt 81% kế hoạch.

Ngoài ra, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 84,29% tổng số trường; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 10,41%; số bác sĩ trên 10.000 người dân là 9,84 bác sĩ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Công nhận 2 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới là 42/51 xã.

Đêm 31/12 tại sân khấu ngoài trời phường 3, thành phố Tân An, Long An diễn ra chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2025, với sự góp mặt của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng trong nước.

Đây là lần đầu tiên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức chương trình chủ đề Xuân khát vọng với nhiều niềm tin thắng lợi bước vào năm mới. Chương trình bắt đầu từ 21 giờ ngày 31/12 đến 0 giờ ngày 1/1/2025 - là đêm nhạc nhiều ấn tượng với nhiều chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương đất nước. Người dân và du khách đã được thưởng thức những tiết mục biểu diễn da diết, lắng đọng chào mừng năm mới 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng hàng hàng người dân Long An và du khách đã có mặt tại sân khấu ngoài trời công viên phường 3 cùng thưởng thức nghệ thuật và đón chờ khoảnh khắc thiêng liêng khi chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Năm 2024, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đã đồng tâm hiệp lực vượt qua, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực, ghi dấu ấn với nhiều sự kiện nổi bật như: Kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển bền vững; Ngoại giao kinh tế linh hoạt, chủ động, phong phú, hiệu quả góp phần nâng cao vị thế, tầm vóc và uy tín của tỉnh Long An đối với bạn bè quốc tế; Môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước...

Màn pháo hoa chào đón Năm mới 2025 tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
Màn pháo hoa chào đón Năm mới 2025 tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh), chuỗi sự kiện đặc biệt chào đón năm mới 2025 được diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô, phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật Chào mừng năm mới 2025 với các màn trình diễn độc đáo và màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút đón năm mới 2025 được Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến chiêm ngưỡng trong không khí vui tươi, phấn khởi, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Đến với chương trình năm nay, người dân và du khách được hòa mình vào không gian lễ hội với nhiều sự kiện nổi bật, đặc sắc, thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật truyền thống kết hợp hiện đại. Du khách cũng được trải nghiệm chợ lá - nét văn hóa độc đáo của người dân Tây Ninh trên đỉnh núi Bà Đen và thưởng thức các món ẩm thực dân gian hấp dẫn như: bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, sắn hấp dừa, chè, xôi...

Ngoài bắn pháo hoa và chợ lá, triển lãm nghệ thuật với 1.200 ngọn đèn đăng từ các bức tranh Đông Hồ, tranh vẽ tay và tranh in dân gian tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc thông tin, năm 2024, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh với doanh thu ước đạt 2.500 tỷ đồng, khách du lịch đạt khoảng 5,6 triệu lượt người, tăng tương ứng 24,4% và 9,7% so cùng kỳ năm 2023. Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tiếp tục nằm trong nhóm các điểm đến thu hút đông du khách trong cả nước.Tây Ninh xác định trọng điểm đầu tư, phát triển du lịch của tỉnh là Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. Theo đó, tỉnh định hướng tập trung phát triển nơi này trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực và quốc gia; đồng thời là tâm điểm dẫn dắt, kết nối lan tỏa du lịch địa phương cũng như khu vực Đông Nam Bộ.

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tối 31/12, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình "Tuyên Quang chào năm 2025."

Khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2024, Tuyên Quang đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đặc biệt là các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm với những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,04%, thuộc tốp 12 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, cũng là mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh trong 10 năm gần đây; có 7 sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị trường châu Âu; 2 sản phẩm công nghiệp được công nhận Thương hiệu Quốc gia.

Bên cạnh đó, trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 4.150 tỷ đồng, tăng trên 35% so với năm 2023, về đích trước 1 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tỉnh đã nỗ lực, tiết kiệm và huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ xóa 2.450 nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều công trình, dự án xây dựng hạ tầng trọng điểm được xây dựng. Năm 2024, lần đầu tiên học sinh của tỉnh đạt 55 giải trong các bộ môn tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; thu hút gần 2,9 triệu lượt khách du lịch; Lễ hội Trung thu của Tuyên Quang được đón nhận bản quyền thương hiệu "nhãn hiệu Lễ hội Thành Tuyên" của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ).

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Tuyên Quang đã công bố 10 sự kiện, kết quả nổi bật của tỉnh năm 2024; lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ trao chứng nhận bản quyền thương hiệu "nhãn hiệu Lễ hội Thành Tuyên" cho tỉnh Tuyên Quang và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã vinh danh 9 công dân tiêu biểu năm 2024. Đây là những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, văn hóa, thể thao...

Ngày 31/12, trong không khí hân hoan đón chào năm mới 2025 Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức Chương trình Kỷ niệm 28 năm thành lập tỉnh, Lễ tuyên dương công dân tiêu biểu tỉnh Bình Dương 2024 và Đón chào năm mới 2025. Đây là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, nhìn lại hành trình phát triển và hướng đến những mục tiêu mới trong tương lai.

Tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (phường Hòa Phú, phố Thủ Dầu Một) diễn ra chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2025 và mừng kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2025).

Ngoài bắn pháo hoa, tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một) địa phương cũng tổ chức thả khinh khí cầu.Tại sự kiện, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh, bước sang năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chính quyền tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn bộ cộng đồng.

Hàng nghìn người tập trung tại Quảng trường 2 tháng Tư để tham dự lễ "countdown" chào đón Năm mới 2025. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Hàng nghìn người tập trung tại Quảng trường 2 tháng Tư để tham dự lễ "countdown" chào đón Năm mới 2025. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tại Quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị tổ chức chương trình Countdown - Chào đón năm mới 2025. Hàng vạn người dân và du khách đã tập trung tại Quảng trường và các khách sạn cao tầng xung quanh, nhìn ra Quảng trường để thưởng thức chương trình nghệ thuật Countdown - Chào đón năm mới 2025.

Dù thời tiết có mưa phùn, nhưng hàng nghìn người dân và du khách vẫn tập trung về Quảng trường 2 Tháng 4 để cùng hòa mình vào chương trình lễ hội chào năm mới 2025. Chương trình năm nay quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Những tiết mục ca nhạc đặc sắc đã thực sự khuấy động không khí đêm giao thừa.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, người dân thành phố Nha Trang, cho biết, không khí ở đây rất sôi động và náo nhiệt. Anh rất vui khi được đón năm mới cùng bạn bè tại thành phố biển xinh đẹp này. Chương trình năm nay rất hoành tráng và ấn tượng. Chúc cho năm mới mọi người đều mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tối 31/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025.

Theo Ban tổ chức, chương trình nghệ thuật năm nay được thiết kế theo hướng đổi mới, sáng tạo nhằm khắc họa hình ảnh một thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, năng động với sức sống mãnh liệt; từng ngày đổi mới, phát triển toàn diện, hội nhập quốc tế theo hướng thân thiện và bền vững.

Qua đó, chương trình góp phần giới thiệu một Cần Thơ với nhịp sống mới hiện đại, khẳng định vị thế là thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm liên kết vùng với nhiều tiềm năng rộng mở.Các tác phẩm nghệ thuật tại chương trình không chỉ truyền tải tinh thần về chặng đường 20 năm nỗ lực và trưởng thành với những thành tựu vẻ vang, đáng tự hào của Cần Thơ, mà còn khắc họa những ước mơ về sự phát triển của thành phố trẻ trong thời đại mới; khát vọng cháy bỏng trong hiện thực hóa mục tiêu trở thành một đô thị sông nước phát triển, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống cách mạng hào hùng của vùng đất chín rồng.

Trong đầu năm mới 2025, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng năm mới với nhiều chương trình ý nghĩa. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với thúc đẩy du lịch trong dịp Tết cũng sẽ được triển khai như: Đường hoa nghệ thuật (dự kiến từ ngày 26/1 đến 3/2/2025) tại khu vực Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều; Chương trình "Sắc xuân miệt vườn"; Liên hoan "Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân 2025"; giải Xe đạp thể thao thành phố Cần Thơ mở rộng "Mừng Đảng quang vinh-Mừng xuân Ất Tỵ 2025"; Giải Lân - Sư - Rồng thành phố Cần Thơ mở rộng 2025; Giải đua xe mô tô 125cc-150cc toàn quốc năm 2025.

Ngoài ra thành phố cũng tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tại Đường hoa nghệ thuật, Công viên Bến Ninh Kiều; tổ chức các gian hàng quảng bá du lịch thành phố gắn với sự kiện Đường hoa nghệ thuật năm 2025.

Một phần trình diễn có nội dung khắc họa hình ảnh Cần Thơ văn minh, hiện đại, từng ngày đổi thay. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Một phần trình diễn có nội dung khắc họa hình ảnh Cần Thơ văn minh, hiện đại, từng ngày đổi thay. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 19-8, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

(GLO)- Quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026, các bộ, ngành và địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, lấy kết quả thực thi, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm thước đo, hướng tới xây dựng ngành thủy sản minh bạch, bền vững.

null