Bụng to bất thường, người phụ nữ mang khối u buồng trứng khổng lồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy bụng to, đau, bà N.T.H (57 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) chỉ nghĩ mình béo. Tới khi bụng to bất thường, căng đau không chịu nổi, bà mới đi khám thì biết mình bị khối u "khủng" 7kg, nghi ung thư buồng trứng.

Bà N.T. H (57 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội) nhập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng đau hạ vị, bụng căng to. Khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ cho biết bệnh nhân có triệu chứng đau bụng dưới, bụng căng to nhưng do chủ quan không đi khám sức khỏe định kỳ.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy ra khối u buồng trứng khổng lồ tới 7kg cho bệnh nhân.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy ra khối u buồng trứng khổng lồ tới 7kg cho bệnh nhân.

Thời gian gần đây, bà thấy bụng to hơn, chướng bụng nên mới tìm đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thăm khám. Sau khi làm xét nghiệm, chụp MRI ổ bụng, kết quả cho thấy khối đa thuỳ chiếm gần hết ổ bụng, trên siêu âm vượt quá kích thước đầu dò, hình ảnh nghĩ tới u buồng trứng ác tính.

Bà H được chẩn đoán khối u lớn buồng trứng, theo dõi ung thư buồng trứng và có chỉ định phẫu thuật.

Do khối u kích thước lớn lại giàu mạch máu nuôi dưỡng nên nguy cơ chảy máu rất cao trong mổ, các bác sĩ gây mê hồi sức đã chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng sẵn sàng cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân kịp thời.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra khối u buồng trứng kích thước khoảng 30 cm nặng gần 7kg trong bụng bà H. Sau đó, bệnh nhân được chuyển theo dõi hậu phẫu tại Khoa Ung bướu phụ khoa.

Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh ung thư sinh dục thường gặp nhất ở nữ giới, chỉ đứng sau ung thư cổ tử cung. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, mỗi năm phát hiện khoảng 1.200 ca mới mắc ung thư buồng trứng. Căn bệnh này diễn tiến âm thầm, lặng lẽ, triệu chứng không rõ rệt và thường bị chị em phụ nữ bỏ qua.

Hầu hết các trường hợp xuất hiện ở độ tuổi mãn kinh, nhưng bệnh cũng có thể xảy ra ở độ tuổi trẻ hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, chị em thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa, siêu âm buồng trứng để phát hiện sớm bệnh. Đặc biệt, khi có những dấu hiệu bất thường như đầy bụng hoặc đau bụng vùng khung chậu; ăn uống không ngon miệng; sút cân không rõ lý do; rối loạn đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, táo bón; ợ nóng; đau lưng; đi tiểu thường xuyên; hay mệt mỏi và cáu gắt; chu kỳ kinh nguyệt bất thường, chảy máu âm đạo sau bất thường sau mãn kinh; đau rát khi quan hệ tình dục thì đến ngay cơ sở y tế để thăm khám.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null