Bắt hai vợ chồng rủ nhau đi trộm két sắt  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiếu tiền tiêu xài, Giang rủ vợ là Tuyền tìm nhà dân vắng người phá cửa để trộm cắp. Khi đột nhập, Giang thấy két sắt nên mang về nhà nhờ đồng bọn mở ra thì thấy có 170 triệu đồng, 4 viên đá quý, 2 hột xoàn…

 Nhóm đối tượng gồm: Giang - Tùng - Sang (từ trái qua phải)
Nhóm đối tượng gồm: Giang - Tùng - Sang (từ trái qua phải)



Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài nên Giang rủ vợ đi trộm cắp tài sản. Khoảng 12 giờ 30 ngày 13-12, Giang thủ cờ lê, kềm trong người chở Tuyền mang theo xà beng rảo quanh nhiều nhà dân ở huyện Củ Chi.

Khi đôi vợ chồng đi tới căn nhà ở tổ 3, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi thì dừng xe đi bộ vào trong căn nhà, còn Tuyền ngồi trên xe cảnh giới. Giang dùng xà beng đập vỡ kính căn nhà rồi đi vào lấy túi xách chứa laptop, Ipad.

Tiếp đó, Giang lên tầng trên vào phòng ngủ lục lấy thêm 3 nhẫn vàng, đồng hồ và chiếc két sắt rồi ra xe tẩu thoát. Khi chở két sắt về nhà, cả 2 nhờ Tùng phá két thì có 170 triệu đồng, 4 viên đá quý, 2 hột xoàn cùng nhiều giấy tờ.


 

Tuyền cùng tang vật vụ án
Tuyền cùng tang vật vụ án



Giang và Sang chở két sắt vứt bỏ ở khu vực bờ bao ấp 7, xã Bình Mỹ. Sau đó, Giang đưa cho Tùng máy tính, Ipad, đá quý, hột xoàn mang bán. Về tài sản trộm được, Giang chia cho Tuyền 50 triệu đồng và 3 nhẫn vàng. Giang chia cho Tùng 2 triệu đồng, Sang 1 triệu đồng.

 

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ



Tuyền dùng tiền bán vàng mua sợi dây chuyền vàng, cho tiền người thân và tiêu xài cá nhân. Giang dùng tiền trộm được mua 2 xe máy và tiêu xài.

Nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra truy bắt nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi như trên. Ngoài ra, vợ chồng Giang – Tuyền khai trộm 2 laptop khác ở ấp 5, xã Bình Mỹ vào ngày 9-12.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null