Bắt giam kẻ đánh đập dã man, bắt thiếu nữ ăn thằn lằn sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làm việc với công an, Lê Thị Kiểu đã thừa nhận nhiều lần đánh đập thiếu nữ 16 tuổi, bắt cô phải ăn thằn lằn sống, ngậm băng vệ sinh…

Liên quan vụ thiếu nữ bị bắt ăn thằn lằn sống và đánh đập dã man, tối 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Kiểu (43 tuổi; ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Làm việc với công an, Kiểu đã thừa nhận nhiều lần đánh đập N.T.B.V (16 tuổi) cũng như bắt cô gái này phải ăn cá, thằn lằn sống, ngậm băng vệ sinh… Cơ quan cảnh sát điều tra đang chờ kết quả giám định thương tật của V. để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Em N.T.B.V nhiều lần bị đánh đập và hành hạ dã man khi làm thuê cho Kiểu

Em N.T.B.V nhiều lần bị đánh đập và hành hạ dã man khi làm thuê cho Kiểu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, bà N.T.T nợ người khác 40 triệu đồng và được Kiểu đứng ra trả thay.

Giữa tháng 5-2022, Kiểu yêu cầu bà T. để cho cháu ngoại là bé V. về nhà mình ở để trừ nợ. Tại đây, V. phụ việc nhà cho Kiểu và làm thêm tại một xí nghiệp chế biến thủy sản ở địa phương.

Trong quá trình V. làm việc, Kiểu đã nhiều lần đánh đập dã man mỗi khi cô làm sai.

Sợ tiếp tục bị hành hạ nên V. đã bỏ trốn và nhờ người giúp đỡ đưa về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang.

Bên cạnh đó, một người dân khi nghe V. nói lại việc bị chủ hành hạ nên đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo.

Tiếp nhận thông tin, công an đã đề nghị Kiểu đến làm việc. Tại đây, Kiểu đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null