An Khê: Lấy ý kiến người dân về xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hôm qua (17-6), tại thị xã An Khê, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về quy trình, thời gian và phương pháp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tham dự hội nghị có 144 đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội của 11 xã, phường trên địa bàn.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại thị xã An Khê, nội dung, cách thức, quy trình, thời gian thực hiện. Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến từ ngày 18 đến 24-6. Hình thức lấy ý kiến được tổ chức theo các cách: phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các gia đình hoặc tổ chức họp dân, phát phiếu và xin ý kiến đại diện hộ gia đình. Số lượng lấy ý kiến là 10.206 phiếu, bằng 60% trong tổng số 17.005 hộ dân tại 11 xã, phường. Bảng tổng hợp kết quả sau khi lấy ý kiến được niêm yết tại nhà văn hóa xã, trụ sở xã, phường hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư và được công bố hàng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng.

An Phát

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của suối Đak Hyam

Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của suối Đak Hyam

(GLO)- Từ trụ sở UBND xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) du khách theo con đường bê tông di chuyển khoảng 6 km về phía Đông Nam sẽ đến suối Đak Hyam. Tiếng nước lao xao đổ vào phiến đá mang theo hơi gió mát lành giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ níu chân lữ khách.