Hướng dẫn cắm hoa ly lãng mạn đón Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cách cắm hoa ly thanh nhã về kiểu dáng, lãng mạn trong màu sắc và khá dễ dàng cho bạn thực hiện từng bước khi cắm hoa.
 

Cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau: 1 cành ly trắng 2 bông và vài nụ, 4 - 5 bông diên vĩ tím, 3 cành kỳ lân tím - 1 nắm cành lá kép, cành lá dài với nhiều lá nhỏ, bạn có thể dùng lá ngâu cũng được. Giỏ cắm hoa (hoặc lọ gốm dạng giỏ), xốp cắm hoa, kéo cắt cành hoa, nước.
 

Cách làm: Cắt xốp thành khối đặt vừa lòng giỏ, thả xốp vào chậu nước đợi ngấm no nước tự nhiên, không nhấn dìm cho mau thấm nước. Bọc phía dưới và bao ngoài xốp một lớp nilon hay màng bọc thực phẩm rồi đặt vào lòng giỏ.
 

Ngắt hoa ly và nụ rời khỏi cành, cắm hai hoa vào chính giữa xốp, thiên về nửa trước của giỏ hoa, các nụ cắm xòe đều quanh hai hoa.
 

Cắm các cành lá nhỏ xen kín các chỗ trống viền quanh mặt xốp sát miệng giỏ, vài cành cắm rủ tạo vẻ mềm mại, thêm vài lá ly xen kẽ cắm hướng lên trên.

Cắm 3 bông kỳ lân xòe đều ở nửa sau giỏ hoa, bông kỳ lân thường khá dài, bạn cắm sao cho từ mặt xốp tới ngọn hoa kỳ lân có độ dài gấp rưỡi chiều cao giỏ hoa là cân đối. Cuối cùng bạn cắm các bông diên vĩ xoè đều phía trước kỳ lân và độ cao cũng giữa tầm kỳ lân với ly.

 

Màu sắc hai hòa giữa trắng và tím, đường nét hài hòa giữa cong và thẳng, cùng với sắc xanh tự nhiên của lá làm nền cho hoa khiến giỏ hoa thật tự nhiên.

Bạn có thể sáng tạo cách phối hoa tùy thích, miễn sao có sự hài hòa đường nét và màu sắc giữa 3 tầng hoa, thường là hai màu hoa tương phản cắm gần nhau, hoa làm nền cao phía sau mang màu hoa trung gian.

Hà Phương (st)

Có thể bạn quan tâm

Vào mùa làm chậu kiểng ở Gia Lai

Vào mùa làm chậu kiểng ở Gia Lai

(GLO)- Ở TP. Pleiku, các cửa hàng bán hoa, cây cảnh đảm nhiệm luôn việc đúc chậu kiểng. Dù là việc quanh năm, song mỗi dịp Xuân về, các cơ sở làm chậu kiểng tại Phố núi lại trở nên nhộn nhịp hơn bởi phải cung ứng một lượng lớn sản phẩm cho thị trường Tết.