Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành phẩu thuật cho 12 trẻ em do nhóm chuyên gia đến từ Italy và các bác sĩ chuyên khoa Ngoại nhi (Bệnh viên Phụ sản-Nhi Đà Nẵng) phối hợp thực hiện.
 

Nhóm chuyên gia đến từ Italya tiến hành khám sàng lọc trẻ em bị tổn thương và dị tật bộ phận sinh dục. Ảnh: Đại Thắng
Nhóm chuyên gia đến từ Italya tiến hành khám sàng lọc trẻ em bị tổn thương và dị tật bộ phận sinh dục. Ảnh: Đại Thắng

Sáng 17-6, Quỹ Phòng-chống thương vong Châu Á (AIP), Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng tổ chức họp báo chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” -Phẩu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em Việt Nam.

Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các trẻ em không may gặp phải những tổn thương và dị tật ở bộ phận sinh dục tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên tiếp cận được với chương trình. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Greig Craft-người sáng lập chương trình, mong rằng qua các phương tiện  truyền thông của Việt Nam, người dân trong cả nước, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ biết và tiếp cận được với chương trình. Chương trình phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục trẻ em sẽ không loại trừ bất cứ đối tượng trẻ em nào bị tổn thương và dị tật bộ phận sinh dục. Các ca phẫu thuật không chỉ giúp các em nhỏ có thể tiểu tiện bình thường, mà còn giúp các em xóa bỏ mặc cảm và có một cuộc sống hòa đồng, hữu ích.

Theo đó, trong 6 ngày (từ ngày 15 đến 21-6), tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, chương trình phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em sẽ tiến hành phẫu thuật cho 12 em nhỏ. Trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật là nhóm chuyên gia đến từ Italya, gồm các Giáo sư Roberto DeCastro, Emilio Merlini và bác sĩ Aurelie Chiappinelli, trong đó Giáo sư Roberto DeCastro là người trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em Việt Nam tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua.

Đại Thắng

Chương trình phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em Việt Nam được xây dựng từ sự kiện gây chú ý lớn đối với cộng đồng vào năm 2006, khi một bé trai bị bỏ rơi trong rừng ngay khi vừa lọt lòng mẹ và bị thú hoang tấn công, làm cậu bé mất đi bộ phận sinh dục và chân phải. Sau khi việc tái tạo thành công bộ phận sinh dục cho cậu bé Thiện Nhân, thì rất nhiều gia đình có con gặp hoàn cảnh tương tự đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ vì vậy chương trình đã ra đời. Trong suốt những năm qua, nhóm chuyên gia tình nguyện đến từ Italy và Mỹ đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật giúp thay đổi cuộc sống cho hơn 74 em nhỏ (cả bé trai và bé gái) có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.