Đã bắt được nhóm trai làng chém thương vong 2 cha con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ sau hơn 12 tiếng đồng hồ gây án, đối tượng cầm đầu đã sa lưới trong sự ngỡ ngàng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ đã bắt khẩn cấp toàn bộ 6 đối tượng trong vụ án đánh trọng thương 2 cha con tại rẫy điều thuộc làng Grôn, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai.
 Các đối tượng: Choan, Nhét, Lương, Sô từ trái qua. Ảnh: Văn Ngọc
Các đối tượng: Choan, Nhét, Lương, Sô từ trái qua. Ảnh: Văn Ngọc
Chiều 3-3, theo tin từ Công an huyện Đức Cơ, đơn vị này đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra gồm Kpuih Nhét (SN 1994), Kpuih Choan (SN 2001) cùng trú tại làng Klũh, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ và Rơlan Tim (SN 1997), Rơchâm Sô (SN 2001), Rơmah Lương (SN 2001), Rơmah Hoa (SN 1997) cùng trú tại làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Đây là 6 đối tượng đã gây ra vụ án nghiêm trọng tại rẫy điều thuộc làng Grôn, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ vào tối 28-2. 
Theo đó, khoảng 22 giờ tối 28-2, Công an huyện Đức Cơ đã nhận được tin báo về việc hai cha con ông Đào Duy Điều (SN 1963, trú tại xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và anh Đào Văn Toàn (SN 1988) bị một nhóm thanh niên người địa phương đánh bị thương nặng tại rẫy điều của gia đình ông Điều. Sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, hai nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, riêng ông Điều rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Bước đầu các bác sĩ xác định ông Điều bị chấn thương sọ não nặng bởi vết thương vùng đầu dẫn đến tụ máu dưới màng cứng, nguy cơ tử vong cao.  
Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Đức Cơ đã lập tức cử lực lượng đến hiện trường vụ án. Tuy nhiên, hiện trường ở một địa bàn rất phức tạp, bởi ông Điều đã hôn mê, còn anh Toàn cho hay gia đình chủ yếu ở Bình Định và đã mua rẫy điều hơn 2 năm nay. Chỉ khi nào đến vụ thu hoạch điều hai cha con mới lên rẫy nên không thông thạo khu vực này, chỉ biết rằng địa phận thuộc làng Grôn, xã Ia Kriêng. Bên cạnh đó, qua đặc điểm nhận dạng trong ánh đèn buổi tối, anh Toàn còn cho biết nhóm thanh niên này có 6 người, trong đó có 2 người có hình xăm ở cổ và nhuộm tóc. 
Từ những thông tin không thực sự rõ ràng này, các trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy Công an huyện Đức Cơ đã phải “trắng đêm” mới tìm thấy rẫy điều nơi hiện trường của vụ án. Đây là khu vực cách trung tâm thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ gần 20 km, giáp ranh với xã Ia Lang và huyện Chư Prông. Đặc biệt đường xá đến hiện trường rất khó khăn, cách trở nhưng với quyết tâm phải phá án nhanh, tránh tình trạng các đối tượng kịp thời lẩn trốn nên các trinh sát đã phải rà soát suốt đêm, rạng sáng ngày 1-3. Lần mò dấu vết theo đặc điểm nhận dạng, các trinh sát đã phát hiện hàng chục thanh niên trong xã Ia Lang có dấu xăm ở cổ.
Bởi vậy, chính việc nỗ lực sớm tìm ra căn chòi nơi xảy ra vụ việc nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã khoanh vùng được đối tượng khả nghi để đấu tranh làm rõ. Đối tượng Kpuih Nhét được đưa vào tầm ngắm bởi rẫy của nhà Nhét cách căn chòi của ông Điều không xa. 9 giờ sáng ngày 1-3, Kpuih Nhét được mời đến trụ sở UBND xã Ia Lang để làm việc. Tại đây, Kpuih Nhét quanh co, tạo ra tình huống giả nói rằng chiều hôm trước Nhét bị người ta đánh chứ không biết gì về việc trong rẫy điều. Tuy nhiên, qua công tác đấu tranh, Kpuih Nhét đã phải khai nhận toàn bộ sự việc, từ đó giúp Cơ quan cảnh sát điều tra sớm tóm gọn 5 đối tượng còn lại trong vụ án. Đến 11 giờ đêm 1-3, Xô là đối tượng thứ 6 sa lưới pháp luật. 
2 đối tượng Rơmah Hoa (trái) và Rơlan Tim. Ảnh. Ảnh: Văn Ngọc
2 đối tượng Rơmah Hoa (trái) và Rơlan Tim. Ảnh. Ảnh: Văn Ngọc
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận chiều 28-2, cả nhóm tụ tập ở chòi thuộc rẫy điều của nhà Nhét để đi bắt cá dưới suối rồi tổ chức nhậu nhẹt. Khi đang ngồi nhậu, Nhét đã vào chòi của ông Điều để xin nước và thuốc lá để hút, lúc này trong chòi có cha con ông Điều cùng 1 người đàn ông tên Lộc và 1 người tên Nghĩa. Đến khoảng 19 giờ 30, Nhét có cầm quả điều ném về phía chòi của ông Điều thì ông Lộc nói “Sao tụi mày lại ném điều vào đây, tụi mày thích gì”. Nhét liền đáp trả: “Thích đánh nhau, có đánh nhau không”. Ông Lộc nói rằng “Thích” nên Nhét gọi 5 đối tượng còn lại lao vào chòi. Lúc này ông Lộc và Nghĩa đã kịp thời chạy thoát còn cha con ông Điều đang nằm trên võng đã bị các đối tượng hành hung.
Choang đã dùng tay đấm vào ngực ông Điều, còn Nhét cầm dao rựa chém vào phần mang tai của anh Toàn, sau đó Sô cầm một tuýp sắt vừa nhặt được khi bắt cá dưới suối đập trúng vào phần đầu của ông Điều. Khi thấy cha con ông Điều đã gục xuống, Kpuih Nhét về lại chòi của mình để ngủ còn các đối tượng khác trở về làng. 
Cũng theo Công an huyện Đức Cơ, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Hiện anh Toàn đang hồi phục sức khỏe còn về phần ông Điều, bệnh viện đã trả về cho gia đình để lo hậu sự. 
Lê Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.
 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.