Ngôi nhà màu trắng có nhiều ô cửa vuông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà ống với địa thế không vuông vức nhưng 3.5 x 9.9 House thể hiện rõ nét phong cách thiết kế của nhà phố hiện đại thông qua cách bố trí không gian và bài trí, như mảnh ghép hoàn hảo, giải pháp cho nhà của thị dân.
 

 

Với diện tích 37 m2, tọa lạc tại bờ kè Nhiêu Lộc (TP.HCM) trên nền diện tích hơi hạn chế nhưng 3.5 x 9.9 House do các kiến trúc sư Vũ Văn Minh, Phạm Hồng Đức (MD Studio) thiết kế tách biệt hẳn so với kiến trúc tổng thể hỗn độn xung quanh.
 

 

Ngôi nhà màu trắng nổi bật với dãy ô vuông nhỏ chạy dọc từ mặt trước lên mái và ra phía sau nhà, như lớp đệm thông gió cho các phòng, làm mát nhà tự nhiên.
 

 

Gia chủ cũng thích đặt chiếc ghế ngồi cạnh chậu cây xanh tại tầng lửng, nhìn bóng nắng đổ qua khung cửa sổ này. Những ô cửa vuông không cùng kích thước nên không bị nhàm chán, bóng sáng đổ qua “khuôn” xuyên qua lá cây vào những thời điểm khác nhau trong ngày có thể tạo nên những bức tranh đa dạng, rất đặc biệt.
 

 

Nhà nhỏ, vật dụng bài trí đơn giản, không họa tiết, nhiều vật dụng có màu sơn trùng với tông màu trắng của nhà, điểm xuyết vài đường sọc ngang của gỗ, hay cầu thang, làm không gian không có sự chia tách.
 

 
 

Thang tròn là hướng đi mới trong thiết kế nhà phố. Những đường bo tròn của khung sắt xóa đi cảm giác không gian bị chiếm bởi những bậc lên xuống giữa các tầng, nhờ vậy, ngôi nhà mềm mại, duyên dáng hơn. Cầu thang tròn uốn lượn kéo giãn không gian, ngôi nhà như rộng hơn và dài hơn so với diện tích 37 m2 thực tế.
 

 

Nguyên Trang/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Phòng ngủ riêng là nơi đặt tiền đề cho một cuộc sống riêng tư của các bé, là nơi để các bé gửi gắm những ước mơ, kỷ niệm tuổi thơ. Đẹp, ấn tượng và phù hợp với cá tính riêng của con chắc chắn là điều mà bất cứ bố mẹ nào cũng nghĩ đến khi lên ý tưởng thiết kế phòng ngủ cho các thiên thần nhỏ.
Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Ngày 29-6, lễ đặt tên Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường nhỏ trung tâm quận 16 ở thủ đô Paris, đã được tiến hành với sự hiện diện của Phó Thị trưởng thành phố Paris Laurence Patrice, Thị trưởng quận 16, Francis Szpiner, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo người thân gia đình ông Đỗ Hữu Vị, quan chức và nhân dân địa phương.
Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Có nhiều cách khác nhau để truyền tải thông điệp về tình yêu đối với những di sản kiến trúc xưa. Chàng trai Trương Văn Bộ (làng Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) chọn một cách độc đáo không giống ai: Thu nhỏ những công trình kiến trúc, nhất là đình chùa, cổng làng hay những nếp nhà truyền thống Bắc Bộ. Những mô hình của Bộ được nhiều người ưa chuộng. Và từ đó, Bộ đã lan tỏa nét đẹp văn hóa, kiến trúc xưa.