Yên Bái: Núi lở trùm lên 5 ngôi nhà, 9 người tử vong và mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 10-9, tại huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 5 người tử vong và 4 người đang mất tích.

Trong khi đó, nhiều khu vực ở TP Yên Bái đang chìm sâu trong nước lũ do sông Hồng vẫn dâng cao.

Người dân trong thôn xót xa bàng hoàng và mong ngóng tìm cứu được người thân.

Người dân trong thôn xót xa bàng hoàng và mong ngóng tìm cứu được người thân.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 10-9 tại thôn Át, xã Minh Xuân, đất từ đồi cao bất ngờ tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn 5 hộ gia đình dưới chân đồi.

Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Truyền hình Yên Bái

Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Truyền hình Yên Bái

Ngay lập tức, gần 300 người thuộc lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để tìm kiếm và cứu hộ. Hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang tiếp tục.

Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã đến xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, để thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Đất đá vùi lấp các ngôi nhà ở xã Minh Xuân

Đất đá vùi lấp các ngôi nhà ở xã Minh Xuân

Các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ

Các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ

Trời vẫn mưa.

Trời vẫn mưa.

Khẩn trương tiếp cận hiện trường để cứu hộ vụ sạt lở tại xã Minh Xuân. Ảnh: Truyền hình Yên Bái

Khẩn trương tiếp cận hiện trường để cứu hộ vụ sạt lở tại xã Minh Xuân. Ảnh: Truyền hình Yên Bái

Do mưa lớn kéo dài, khu vực đồi cao vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, gây khó khăn cho việc cứu hộ và khắc phục hậu quả. Tại TP Yên Bái, mực nước sông Hồng dâng cao khiến 7.934 ngôi nhà bị ngập lụt, buộc phải di dời.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến ngày 10-9, bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng với 28 người chết và mất tích, gồm 22 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Ngoài ra, còn có 10 người bị thương và nhiều nhà cửa bị thiệt hại.

Tình hình thời tiết phức tạp và mưa lớn kéo dài làm gia tăng rủi ro sạt lở và lũ quét, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo VĂN PHÚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null