Xét xử lưu động vụ án về tội "chứa mại dâm" tại xã Tân An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-7, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Bình (xã Tân An, huyện Đak Pơ), Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ đã tổ chức xét xử lưu động đối với bị cáo Huỳnh Thị Lý (sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ) về tội “chứa mại dâm” quy định tại Điều 254 của Bộ luật Hình sự.

Ảnh: Na Na
Ảnh: Na Na

Theo hồ sơ vụ án và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ: Với động cơ tham lam, muốn có tiền tiêu xài bằng con đường bất chính nên vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13-3-2017 bị can Lý đã có hành vi sử dụng nhà của mình tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ để cho Lê Đình Chơn và Lê Thị Anh Đào thực hiện hành vi mua bán dâm thu lợi bất chính số tiền 300.000 đồng từ người mua dâm. Đến khoảng 19 giờ 25 phút cùng ngày, trong lúc Lê Đình Chơn và Lê Thị Anh Đào đang thực hiện mua bán dâm thì bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ bắt quả tang.  Qua quá trình điều tra, có căn cứ để xác định, trong thời gian từ tháng 2-2015 Huỳnh Thị Lý đã nhiều lần sử dụng địa điểm là nhà của Lý tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ tổ chức chứa mại dâm cho đối tượng mua dâm Lê Đình Chơn, mỗi lần chứa mại dâm Lý đều thu lợi bất chính số tiền 300.000 đồng, mục đích để tiêu xài cá nhân.

Hành vi của bị can Huỳnh Thị Lý đã phạm vào tội chứa mại dâm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 254 Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng định khung hình phạt “phạm tội nhiều lần”.

Qua quá trình điều tra, bị can Huỳnh Thị Lý cũng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm P khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Lý 5 năm tù giam về tội “chứa mại dâm”.

Na Na

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null