Vụ ô tô tông liên hoàn xe máy khiến 2 người chết ở Vũng Tàu: Nữ tài xế có nồng độ cồn cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 28-6, Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã có báo cáo gửi Cục C08 (Bộ Công an) về vụ ô tô tông hoàng loạt xe máy ở TP Vũng Tàu khiến 2 người tử vong tại chỗ và 5 người bị thương.
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng ở Vũng Tàu khiến 2 người chết và nhiều người bị thương

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng ở Vũng Tàu khiến 2 người chết và nhiều người bị thương

Theo đó, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 27-6, Trần Thị Thu Thanh (sinh năm 1987, trú tại phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) điều khiển xe ô tô con biển số 72A-708.xx lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi (thuộc phường 4) theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo. Khi đến khu vực trước số nhà 101 đường Nguyễn Văn Trỗi, thì xảy ra va chạm với xe đẩy thùng rác do bà Nguyễn Thị P. (sinh năm 1981) đẩy bộ cùng chiều phía trước.

Sau đó tài xế tiếp tục điều khiển xe ô tô lao đến giao lộ với đường Hùng Vương thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 72-48xx do ông Bùi Xuân T. (sinh năm 1980) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước, chở theo cháu Cao Trần Đăng K. (sinh năm 2011) ngồi phía sau.

Vẫn chưa dừng lại, Thanh tiếp tục điều khiển ô tô đi đến trước ngã năm Nguyễn Văn Trỗi - Bà Triệu – Lê Lai – Lê Quý Đôn tông vào 2 xe máy của người dân đang dừng chờ đèn đỏ.

Đặc biệt, chiếc ô tô do Thanh điều khiển kéo lê theo 1 xe máy hướng Lê Quý Đôn và húc vào xe máy biển số 72K1-94xx trên xe có bà Phan Thị S. (sinh năm 1951, trú tại đường Phạm Hồng Thái, phường 7, TP Vũng Tàu) và con gái Lê Thị Như T. (sinh năm 1981) đang dừng chờ đèn đỏ ở hướng ngược lại.

Xe ô tô đẩy 2 mô tô lên vỉa hè trước số nhà 38 đường Lê Quý Đôn, va chạm vào mô tô 72-612xx đang dựng trên vỉa hè, va đập vào ô tô 95A-127.xx rồi đâm trực diện vào chân cột đèn chiếu sáng mới dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 mẹ con bà Phan Thị S. và Lê Thị Như T. tử vong tại hiện trường. 5 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu điều trị, trong đó có 1 người bị gãy xương sườn và bị thương ở phổi, gan, 1 người bị thương bắp chân trái và gãy xương mác chân trái, 1 người bị gãy chân trái, 1 người bị thương nặng ở 2 chân và 1 thiếu niên bị gãy xương mác chân trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, Phòng PC08 đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu và các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với bà Trần Thị Thu Thanh, kết quả nồng độ cồn trong máu là 82,3 mg/dl và nồng độ cồn qua hơi thở 0,503 mg/1lít khí thở.

Được biết, khoảng 18 giờ ngày 27-6, Thanh có nhậu cùng bạn bè tại một quán trên đường Chu Mạnh Trinh. Khoảng hơn 20 giờ, sau khi được bạn trai đưa về chung cư, Thanh lấy xe của bạn trai chạy ra đường Nguyễn Văn Trỗi và gây tai nạn liên hoàn. Hiện nữ tài xế đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nghị định về phân cấp, phân quyền; không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

(GLO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12-6-2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nghị quyết này được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 9. Cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bắt đầu hoạt động từ 1-7-2025

null