Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm chùa Phước Sơn nhân dịp Phật đản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2.567-Dương lịch 2023, ngày 28-5, đoàn công tác do ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng chùa Phước Sơn, huyện Chư Păh. Cùng đi có đại diện Ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh.

Đoàn đến thăm, chúc mừng chùa Phước Sơn nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2023. Ảnh: Văn Đại
Đoàn đến thăm, chúc mừng chùa Phước Sơn nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2023. Ảnh: Văn Đại

Tại buổi đến thăm, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng tới các vị chức sắc, sư trụ trì, tăng ni và bà con phật tử chùa Phước Sơn đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc và ý nghĩa. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, tăng ni, phật tử trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương; mong muốn các nhà sư, chức sắc tiếp tục tuyên truyền tăng ni, phật tử chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, hành đạo theo phương châm “Đạo pháp-dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.

Thay mặt các chức sắc, tăng ni và bà con Phật tử, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Tâm-Trụ trì chùa Phước Sơn đã bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện đến thăm, coi đây là nguồn cổ vũ động viên lớn để các vị chức sắc và đồng bào phật tử làm tròn trách nhiệm của mình. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử “Sống tốt đời đẹp đạo”; thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm