Trước đó vào hôm 19-3, Nhà Trắng cho biết đã vượt ra ngoài "chỉ là khuôn khổ thỏa thuận khoáng sản kinh tế" và tập trung vào hòa bình giữa Nga và Ukraine. Sau đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm ký thỏa thuận khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên với Kiev.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Chính phủ Ukraine, Heorhii Tykhyi thừa nhận nước đã sẵn sàng ký thỏa thuận trên trong khuôn khổ những cuộc đàm phán giữa giới chức Ukraine và Mỹ tại Jeddah, Saudi Arabia (Ảrập Xêút) trong tuần trước và trước khi có thêm các cuộc đàm phán trong những ngày tới, tuy nhiên phía Mỹ khi đó đã yêu cầu tổ chức thêm những cuộc tham vấn tại Washington về văn kiện này và hai bên đã tiếp tục đối thoại.
Hôm 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm ký thỏa thuận về khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên với Ukraine.
Nhà Trắng cũng gợi ý Mỹ có thể tham gia điều hành, và thậm chí sở hữu các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20-3 đã phủ nhận việc ông và ông Trump đã thảo luận về khả năng Mỹ sở hữu những cơ sở này.