Tử vong khi đang nhổ răng số 8 ở bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một bệnh nhân đến Bệnh viện 7 Hải Phòng (đường Bến Bính, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) để nhổ răng số 8 đã tử vong một cách bất ngờ.
Bệnh viện 7 Hải Phòng, nơi một phụ nữ vừa tử vong khi nhổ răng số 8
Bệnh viện 7 Hải Phòng, nơi một phụ nữ vừa tử vong khi nhổ răng số 8
Trưa nay 15-3,  rất đông người nhà chị Nguyễn Thu Trang (37 tuổi, ngụ khu An Đà Nội, phường Đằng Giang, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) đã đến trước cổng khu khám và điều trị chuyên khoa răng - hàm - mặt, mắt, tai - mũi - họng Bệnh viện 7 Hải Phòng) vì cái chết bất ngờ của nữ bệnh nhân này.
Chồng bệnh nhân, anh Vũ An Quý (42 tuổi), cho biết khoảng 10 giờ sáng 15-3 anh nhận được điện thoại báo vợ (chị Nguyễn Thu Trang) đã tử vong tại Bệnh viện 7 Hải Phòng. “Bệnh viện gọi, nói vợ tôi đến đó nhổ răng số 8 sáng nay. Đang nhổ thì bị sốc phản vệ và  tử vong”, anh Quý vừa khóc vừa nói.
Chị Trang hiện là kế toán tại một công ty trong Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng và đã có 1 con trai.
Chúng tôi liên hệ với một lãnh đạo Bệnh viện 7 qua điện thoại, thì vị này cho biết đang bận và sẽ trao đổi sau. Đến trưa cùng ngày, bệnh viện đã đóng cổng và có công an, bộ đội đứng chốt.
Bà Nguyễn Thu Xanh-Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết chưa nhận được báo cáo về vụ việc, vì Bệnh viện 7 Hải Phòng thuộc quân đội quản lý. Cụ thể, Bệnh viện 7 Hải Phòng trước đây là Bệnh viện 203 Hải Phòng, thuộc quản lý của Quân khu 3.
Lê Tân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất điều chỉnh mức đóng, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế

Đề xuất điều chỉnh mức đóng, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định quy định lộ trình tăng mức đóng, mức hưởng và mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Trong đó, bộ đề xuất tăng mức đóng BHYT từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027 với nhiều nhóm, sau đó theo lộ trình lên 5,4% và 6%.

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.

null