Từ khóa: thủy điện Sê San

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Gia Lai: Tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai: Tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Sáng 9-6, tại điểm tiếp nhận ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và công tác phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Công ty Phát triển Thủy điện Sê San: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(GLO)- Chiều 31-1, tại Khách sạn Pleiku Palace, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty (29/1/2010-29/1/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự lễ có các đồng chí Đỗ Tiến Đông- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Hữu Tháp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Dương Quang Thành-Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành thuộc tỉnh.
Công ty Cổ phần ĐT và PT điện Sê San 3A hiến máu nhân đạo

Công ty Cổ phần ĐT và PT điện Sê San 3A hiến máu nhân đạo

(GLO)- Hưởng ứng Tuần lễ hồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động, sáng 25-12, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (96 đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2018.
Làng chài trên núi

Làng chài trên núi

Hồ thủy điện Sê San (thôn 7, xã Ia Tươi, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) nằm lọt thỏm giữa những quả núi cao vời vợi, gây chia cách, cô lập với vùng xung quanh. Hiu quạnh là thế nhưng nhiều năm nay, hàng chục hộ dân nghèo khó ở các tỉnh An Giang, Cà Mau, Thừa Thiên - Huế kéo về đây lập làng định cư, sinh sống bằng nghề chài lưới.