Công ty Hoàng Long Vina (Phú Yên) có văn bản khẳng định: thông tin phân bón của Hoàng Long Vina bị nghi là giả tại Long An là không đúng sự thật nhưng tin đồn thất thiệt lan truyền khiến công ty thiệt hại về uy tín.
Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết thông tin bị can Nguyễn Phương Hằng được thả về được lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Công an TP. Hồ Chí Minh đang xác minh, xử lý người lan truyền các thông tin thất thiệt này.
Chiều 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05)- Công an Lâm Đồng cho biết Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.Th.H.L (trú thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Làm việc với công an, chủ facebook “Đinh Đức Tiến“ thừa nhận thông tin Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng từ chối bệnh nhân, để sản phụ phải sinh con trên vỉa hè là sai sự thật.
(GLO)- Ngày 1-4, Công an xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã mời chị Nay H'Phương (SN 1980, trú tại thôn Plei Chrung, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) lên làm việc để làm rõ thông tin sai lệch mà chị rêu rao liên quan đến dịch Covid-19.
(GLO)- Chiều 9-4, ông Ksor Thuyn-Chủ tịch UBND xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết đã chỉ đạo Công an xã tiến hành mời người đăng thông tin về việc mua phải thịt heo bị bệnh lên làm việc.