Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc xử lý các kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam liên quan đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động (NLĐ) xuống thấp hơn 48 giờ/tuần.
Khi cơm ăn, áo mặc còn là nỗi lo đeo đẳng, khi nơi ở còn chưa yên ấm thì “giấc mơ“ giảm giờ làm để người lao động có thêm thời gian chăm sóc gia đình, mưu cầu đời sống tinh thần hạnh phúc, vui vẻ hơn cũng chỉ là thứ yếu, xa vời.
Bộ trưởng Lao động - thương binh và xã hội phân tích, nếu giảm giờ làm mỗi tuần từ 48 xuống 44 giờ, tổng thời gian giảm là 208 giờ mỗi năm, kéo theo tổng giá trị xuất khẩu giảm khoảng 20 tỉ USD/năm.