Trưởng thành từ chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” do Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 4 đến 9-6 đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho các em thiếu nhi. Trong môi trường quân ngũ, 64 chiến sĩ “nhí” đã tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích.

Rèn tính kỷ luật

Ngay ngày đầu “nhập ngũ”, 64 chiến sĩ “nhí” đã được cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh giới thiệu về quân hàm, quân phục và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời, các em được huấn luyện điều lệnh, đội hình đội ngũ, những động tác võ tay không khỏe khoắn và dứt khoát. Việc tìm hiểu về đặc thù công việc của ngành Công an góp phần bồi đắp cho các em tình cảm, hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ.

Sau khi tìm hiểu về môi trường công tác của lực lượng Công an, các chiến sĩ “nhí” đã có những trải nghiệm hết sức bổ ích. Sáng sớm, chỉ cần nghe hiệu lệnh của người chỉ huy, các em đã tự giác gấp chăn, màn vuông vắn; xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp; tập thể dục, ăn sáng và sẵn sàng trải nghiệm các hoạt động trong chương trình.

Em Trần Vĩnh Hiếu (lớp 6.2, Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku) tâm sự: “Qua các bài học, em hiểu hơn về lực lượng Công an nhân dân. Tham gia chương trình, em từ bỏ được thói quen sử dụng điện thoại, máy tính chơi game. Vào môi trường huấn luyện, em nhận thức yêu cầu sống phải có kỷ luật”.

Các em thiếu nhi được Ban tổ chức chương trình tập bơi, hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn đuối nước. Ảnh M.N

Các em thiếu nhi được Ban tổ chức chương trình tập bơi, hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn đuối nước. Ảnh M.N

Trong 6 ngày, 64 chiến sĩ “nhí” được hướng dẫn về Luật Giao thông đường bộ và tìm hiểu về an toàn giao thông học đường; cung cấp kiến thức về phòng-chống tác hại ma túy và thuốc lá điện tử; kỹ năng phòng-chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng; kỹ năng bơi an toàn, phòng tránh đuối nước. Đặc biệt, trong buổi tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, dưới sự hướng dẫn của chiến sĩ Công an, các em thiếu nhi đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích, tự tin xử lý một số tình huống giả định được đặt ra như: cháy bình gas, cháy trong nhà cao tầng…

Theo sát chương trình để hỗ trợ, hướng dẫn các chiến sĩ “nhí”, Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-thông tin: “Các nội dung huấn luyện đều được Ban tổ chức chọn lọc kỹ lưỡng để phù hợp với lứa tuổi của các em. Nội dung phong phú, trực quan sinh động giúp các em có những trải nghiệm thú vị, hiểu rõ hơn về tính chất công việc của lực lượng Công an. Dù phải xa bố mẹ, sống tự lập, nhưng các em đều hòa nhập tốt, có tính kỷ luật và nghiêm túc tham gia các nội dung của chương trình”.

Trải nghiệm bổ ích

Bên cạnh nội dung huấn luyện điều lệnh, các chiến sĩ “nhí” còn được học kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống; kỹ năng nói trước đám đông; hướng dẫn làm đồ handmade, búp bê hồ lô; tham gia các trò chơi dân gian… Dưới sự dẫn dắt của thầy Cao Xuân Vũ (Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh), các em đã mở lòng, chia sẻ về tình yêu thương với cha mẹ, anh em, thầy cô qua “Đêm cảm xúc”.

Chuyến dã ngoại tham quan Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với chủ đề “Ngày học giữa đại ngàn” đem đến cho 64 chiến sĩ “nhí” những trải nghiệm thú vị. Đây cũng là điểm mới của chương trình năm nay. Đến với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, các em đã tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên, sự đa dạng sinh học tại phòng tiêu bản các loại động vật, thực vật.

Các em cũng trực tiếp hành quân trong rừng, tìm hiểu về đặc điểm sinh trưởng của một số loài thực vật. Một số em cẩn thận ghi chép lại những thông tin được các cán bộ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh chia sẻ để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập sau này.

Các chiến sĩ “nhí” trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với chủ đề “Ngày học giữa đại ngàn”. Ảnh: M.N

Các chiến sĩ “nhí” trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với chủ đề “Ngày học giữa đại ngàn”. Ảnh: M.N

Tại lễ bế mạc chương trình, Ban tổ chức trình chiếu video clip ghi lại những khoảnh khắc đẹp của các chiến sĩ “nhí” sau 6 ngày trải nghiệm ở Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bất ngờ vì chỉ trong một thời gian ngắn, các con đã có sự thay đổi tích cực: tự giác, cẩn thận, nhanh nhẹn và kỷ luật. Các bậc phụ huynh cũng trực tiếp xem 64 chiến sĩ “nhí” biểu diễn những động tác võ tay không khỏe khoắn.

Ông Võ Minh Nghĩa-phụ huynh em Võ Đức Anh (lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) bày tỏ: “Trong suốt chương trình, Ban tổ chức thường xuyên cập nhật hình ảnh hoạt động của các con lên trang Facebook Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku nên phụ huynh dễ dàng theo dõi. Nghe con kể chuyện, tôi rất xúc động vì cháu đã có nhiều tiến bộ, biết cách tự lập và tự bảo vệ mình. “Học làm chiến sĩ Công an” là một chương trình ý nghĩa và bổ ích cần được duy trì trong những mùa hè sau”.

64 thiếu nhi đến từ TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Păh chưa hề quen biết nhau trước đó nhưng các em lại trở thành một tập thể đoàn kết, yêu thương để cùng nhau vượt qua những thử thách trong môi trường huấn luyện. Tuy thời gian không dài song các chiến sĩ “nhí” đã có thêm bạn mới, học được nhiều điều bổ ích, có thêm niềm vui, tiếng cười, lưu giữ cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong dịp hè.

Em Bùi Bích Phương (lớp 4C4, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Lúc đầu xa gia đình, em có buồn vì nhớ nhà. Nhưng khi được trải nghiệm, có thêm những người bạn mới, em đã hòa nhập và học hỏi được rất nhiều điều. Em sẽ xin bố mẹ để tiếp tục tham gia chương trình vào mùa hè năm sau”.

Qua chương trình, các em thiếu nhi được gặp gỡ, có thêm những người bạn mới. Ảnh M.N

Qua chương trình, các em thiếu nhi được gặp gỡ, có thêm những người bạn mới. Ảnh M.N

Trao đổi với P.V, anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku, Trưởng ban tổ chức chương trình-thông tin: Đây là năm thứ 2 Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”. Đây là khóa học đặc biệt, giúp các em cảm nhận, trải nghiệm và hiểu hơn về hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân, được rèn tính kỷ luật, bản lĩnh. Hy vọng những kiến thức, kỹ năng được trang bị từ chương trình sẽ giúp các em trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Sự ghi nhận của phụ huynh, thiếu nhi là động lực để Ban tổ chức tiếp tục triển khai chương trình trong những mùa hè sau.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

(GLO)- Ngày 3-12, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Hệ thống từ thiện Fly To Sky, Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Thích 24h tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông).

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.