Trả lời báo giới, ông Lâm Kiếm nêu rõ: "Bất kể tình hình quốc tế thay đổi thế nào, quan hệ Trung-Nga vẫn sẽ phát triển ổn định. Việc Mỹ tìm cách gieo rắc bất hòa giữa Trung Quốc và Nga là hoàn toàn vô ích".
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Nga "phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc" và Moscow cùng Bắc Kinh "có thể liên kết chống lại Mỹ".
Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng cuộc điều tra thuế quan mặt hàng kim loại đồng nhập khẩu, đồng thời tuyên bố kiên quyết phản đối nếu Mỹ tiếp tục hành động này.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, động thái trên của Mỹ sẽ làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và phá vỡ sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo số liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Trung Quốc hiện đang sản xuất khoảng 44% tổng lượng đồng tinh chế của thế giới trong năm 2024.
Liên quan, sau 6 giờ đàm phán giữa 2 phái đoàn của Moscow và Washington tại Thổ Nhĩ Kỳ về hoạt động ngoại giao ngày 27/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tiếp xúc mới với chính quyền Mỹ đã mang lại hy vọng, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai bên đều mong muốn tái thiết lập hợp tác.
Hiện hai nước đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.