Triệt phá một tổ chức đánh bạc trên mạng hàng tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an xác định từ ngày 1 đến 7-1, các đối tượng đã giao dịch 82.466 điểm tương ứng với số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng.

Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Nguyễn Quốc Nam (SN 1992); Nguyễn Tấn Đạt (SN 1998); Đỗ Văn Nhân (SN 1988); Thái Văn Đại Việt (SN 1990); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990, cùng trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về việc "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hành vi sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang Web “http://bong88.com” nên đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 1-2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ triển khai 4 tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng Nam và các đồng phạm trên.

Bước đầu, công an xác định thông qua mạng xã hội, đối tượng Nam đứng ra tổ chức cho các con bạc trên địa bàn huyện Tân Phú và các địa phương khác tham gia đánh bạc bằng hình thức tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua trang Web “http://bong88.com”.

Nguyễn Quốc Nam mua tài khoản tổng (tài khoản Master, có 150.000 điểm, mỗi điểm tương ứng với số tiền 12.000 đồng), sau đó chia thành nhiều tài khoản quản lý (Agent), từ tài khoản quản lý có thể chia thành nhiều tài khoản trang (Member) để giao cho các con bạc đăng nhập tham gia cá cược trực tiếp, mỗi điểm tương ứng với số tiền từ 15.000 - 25.000 đồng.

Sau mỗi tuần, các đối tượng thanh toán kết quả thắng thua với nhau bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Tính riêng từ ngày 1 đến 7-1, các đối tượng đã giao dịch 82.466 điểm tương ứng với số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đang phối hợp mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null