Tổng kết đợt giám sát về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-4, đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai họp tổng kết đợt giám sát về công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025. Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo đó, từ ngày 18-3 đến 5-4, đoàn giám sát đã chia làm 3 tổ, tiến hành khảo sát thực tế tại 27 bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh; giám sát trực tiếp UBND tỉnh và một số sở, ngành cùng UBND các huyện: Kbang, Chư Sê, Chư Păh, Đức Cơ, Đak Đoa, Krông Pa, Mang Yang; thị xã An Khê và TP. Pleiku. Đồng thời, đoàn thực hiện xem xét báo cáo đối với 9 sở, ngành và UBND 8 huyện, thị xã còn lại.

Đoàn giám sát họp tổng kết đợt giám sát về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Trần Dung
Đoàn giám sát họp tổng kết đợt giám sát về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Trần Dung

Trên cơ sở thực tế giám sát, đoàn nhận thấy, công tác triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh và các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện tốt. Công tác thể chế hóa để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của địa phương, đơn vị được thực hiện cơ bản kịp thời. Công tác chỉ đạo thực hiện các cải cách TTHC được đẩy mạnh, nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành kịp thời góp phần thúc đẩy tiến độ cải cách TTHC.

Cùng với đó, các TTHC được triển khai công khai, đầy đủ theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu. Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, giải quyết nhanh chóng hồ sơ thủ tục tại nhiều lĩnh vực. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị làm việc của một số cơ quan đơn vị được đầu tư cơ bản, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cơ sở của tỉnh được kịp thời củng cố, sắp xếp kiện toàn đi vào hoạt động. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh qua các năm đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu… Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm trong việc triển khai công tác CCHC, thực hiện chậm, trễ hạn các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao về Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…. Chương trình tổng thể CCHC nhà nước gồm 6 nội dung nhưng đa phần các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ tập trung chú trọng công tác cải cách TTHC nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chưa mang tính toàn diện. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát về CCHC trong thời gian qua hiệu quả chưa cao, việc khắc phục những tồn tại hạn chế sau thanh tra, kiểm tra chưa triệt để. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến chưa tạo sức lan tỏa; việc nhân rộng mô hình, sáng kiến, cách làm hay về CCHC còn hạn chế…

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cho rằng: Qua kết quả giám sát, việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025” cơ bản đã được UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương thực hiện tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến, đề xuất, góp ý của các thành viên, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành để hoàn thiện báo cáo của đoàn giám sát. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành hoàn thiện những ý kiến, đề xuất gửi cho tổ thư ký Đoàn giám sát để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo giám sát để có cơ sở trình lên các cơ quan liên quan xem xét.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

null