Tọa đàm về công tác cán bộ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-3, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyên đề về công tác cán bộ nữ.

Buổi tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 62 điểm cầu trong cả nước, thu hút hơn 1.500 đại biểu tham dự. Dự tọa đàm có đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Dự tọa đàm tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Châu

Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Châu

Buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sớm hiện thực hóa các chỉ tiêu về giới trong lĩnh vực chính trị; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chia sẻ 5 nội dung trọng tâm trong công tác “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” như: quan điểm, chủ trương của Đảng; văn bản pháp luật của Nhà nước; tình hình chung; kinh nghiệm quốc tế; một số vấn đề cần quan tâm.

Tại tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước. Theo đó, nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cấp tỉnh có 8/53 đồng chí; cấp huyện có 119/597 đồng chí; cấp xã có 739/2.662 đồng chí. Đối với nữ tham gia vào các cơ quan dân cử, toàn tỉnh có 3/8 nữ đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, cấp tỉnh có 22/71 đại biểu; cấp huyện có 161/571 đại biểu; cấp xã có 1.423/4.997 đại biểu.

Với tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tăng đã góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null