Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-12, Tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Minh Khái-Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tại điểm cầu Gia Lai dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Ảnh: Lê Nam

Các đại biểu tại điểm cầu Gia Lai dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Ảnh: Lê Nam

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết: Năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 57.400 tổ chức Đảng, gần 324.000 đảng viên; cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức Đảng và gần 2.400 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 213 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 87 tổ chức Đảng, đã thi hành kỷ luật 58 tổ chức Đảng; có 1.814 đảng viên vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 1.287 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 1.169 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 3.500 tổ chức Đảng (tăng 0,11% so với năm 2022) và hơn 9.200 đảng viên (giảm 11,73% so với năm 2022). Qua kiểm tra kết luận có hơn 2.300 tổ chức Đảng và gần 7.400 đảng viên có vi phạm; đã thi hành kỷ luật 284 tổ chức Đảng và hơn 3.000 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát 42.979 tổ chức Đảng và 147.197 đảng viên, trong đó có 48.388 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 32,87%). Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức Đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức Đảng và 32 đảng viên.

Tại Gia Lai, năm 2023, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức Đảng, 21 đảng viên; kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 613 tổ chức Đảng, 6.444 đảng viên, giám sát 416 tổ chức Đảng. 2.789 đảng viên, thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, 338 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 1 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức Đảng.

Ngoài ra, 14/21 cấp ủy cấp huyện đã tự kiểm tra về việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 31 tổ chức Đảng, 134 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 448 tổ chức Đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật 195 tổ chức Đảng, giám sát 352 tổ chức Đảng, 551 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, 104 đảng viên; kiểm tra 22 tổ chức Đảng về thu, chi ngân sách; kiểm tra 339 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, giải quyết tố cáo 7 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên; xác minh tài sản, thu nhập đối với 221 đảng viên...

Quang cảnh điểm cầu Gia Lai tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Ảnh: Lê Nam

Quang cảnh điểm cầu Gia Lai tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Ảnh: Lê Nam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương-nhấn mạnh: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng hết sức quan trọng, cần tập trung vào khâu phòng ngừa phát hiện từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu cấp ủy ngăn chặn, xử lý.Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tiếp tục có cải tiến mạnh mẽ, sau kiểm tra cần có kết luận sớm.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nội dung rất lớn trong công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp cần thận trọng, chặt chẽ, khách quan, ban hành kết luận trung thực, khách quan, công tâm; khi xử lý kỷ luật cần xem xét toàn diện, làm cho cán bộ, người bị xử lý nhận thức sâu sắc vi phạm của mình, nếu khắc phục được thì tiếp tục khắc phục.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề ra trong năm 2024, đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và các điều kiện thực tiễn; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đối với ủy ban kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, vai trò hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp dưới trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, khắc phục tình trạng nể nang; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ kiểm tra, cải cách hành chính trong công tác kiểm tra, giám sát; ủy ban kiểm tra các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null