Sốt với bó hoa sushi lạ mắt, giá hơn 1 triệu đồng làm quà tặng thầy cô ngày 20/11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá mỗi bó hoa sushi làm quà tặng thầy cô ngày 20/11 là từ 1,4 triệu đồng. Theo chủ cửa hàng, điểm đặc biệt của bó hoa sushi này là lạ mắt, độc đáo, các thầy cô và học sinh có thể liên hoan ngay tại lớp nên được nhiều người thích, đặt hàng.

Từ 15/11, một số phụ huynh tại TP.HCM đã đến cửa hàng sushi của chị Trương Hoàng Như nằm tại quận 8 để đặt hoa sushi cho con tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Như cho biết đến nay, đã nhận được tổng cộng 4-5 đơn hàng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nữa. Hầu hết khách yêu cầu giao vào ngày 19 và 20/11 nhưng hoa sushi phải làm cẩn thận, tỉ mỉ nên chị lo làm không xuể, không dám nhận quá nhiều đơn.

 

Bó hoa sushi tiền triệu được chị Như
Bó hoa sushi tiền triệu được chị Như "sáng chế" đắt khách tặng thầy cô ngày 20/11. Ảnh: NVCC.


Có kinh nghiệm hơn 10 năm làm sushi, chị Như cho biết luôn muốn tạo ra những sản phẩm độc đáo, đặc biệt được tạo hình từ sushi trong những dịp lễ lớn trong năm. Chị cho rằng nhu cầu quà tặng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là quà tặng độc đáo rất được ưa chuộng và sushi cũng trở thành món ăn được nhiều người ưa thích.

Điểm khó nhất của bó hoa sushi này chính là làm thế nào để nó có thể cầm dựng đứng lên được như những bó hoa tươi bình thường. Ngoài ra, khi cầm, từng miếng sushi bên trong cũng không bị xô lệch, mất dáng. Chị Như phải thử nghiệm không ít lần, rút kinh nghiệm từ lần này đến lần khác mới tự tin chào hàng và được đón nhận.

Ngoài giữ dáng, nguyên liệu làm sushi cũng được bà chủ 9X này lựa chọn cẩn thận. Để bó hoa bắt mắt, màu sắc tươi tắn, chị phải chọn nguyên liệu cho phù hợp như cá hồi, trứng cá hồi, rong nho, bơ,… và sự kết hợp hài hòa về vị giác khi thưởng thức.

"Giá mỗi bó hoa sushi tặng thầy cô ngày 20/11 từ 1,4 triệu đồng, tùy theo yêu cầu của khách có thể gia giảm hoặc tăng nguyên liệu. Nhiều phụ huynh tại TP.HCM rất chú trọng tính độc lạ của quà tặng. Điểm đặc biệt của bó hoa sushi này là các thầy cô và học sinh có thể liên hoan ngay tại lớp nên được nhiều người thích", chị Như cho biết.


 

Bó hoa sushi được đặt trong hộp trước khi giao tận tay khách hàng tặng thầy cô ngày 20/11. Ảnh: NVCC.
Bó hoa sushi được đặt trong hộp trước khi giao tận tay khách hàng tặng thầy cô ngày 20/11. Ảnh: NVCC.


Vài ngày trở lại đây, thị trường quà tặng Ngày nhà giáo 20/11 tại TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại nhiều nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, bút quà tặng và sổ được phụ huynh lựa chọn tặng thầy cô. Nhiều cửa hàng của các thương hiệu lớn về vải áo dài, áo sơ mi, cà vạt cũng hút khách.

Năm nay, nhiều siêu thị cũng vào cuộc thị trường quà tặng ngày 20/11. Đại diện Co.opmart, Big C cho biết nhiều combo quà tặng gói sẵn được các nhà sản xuất,  nhà cung cấp chủ yếu thuộc ngành hàng làm đẹp, hóa mỹ phẩm thiết kế đẹp mắt.

Đáng chú ý, hầu hết thương hiệu, từ nhà sách, siêu thị, cửa hàng thời trang cao cấp đến bình dân đều không tăng giá, mà còn giảm 10-30% hoặc thêm quà tặng, voucher để "góp sức" cùng phụ huynh, học sinh tri ân thầy cô.



http://https://danviet.vn/sot-voi-bo-hoa-sushi-la-mat-gia-hon-1-trieu-dong-lam-qua-tang-thay-co-ngay-20-11-2020111710374622.htm

Theo HỒNG PHÚC (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null