Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà:

Sớm bố trí, phân bổ đủ vốn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện và chuẩn bị công tác tổng kết các chương trình MTQG. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đồng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

quang-canh-hoi-nghi-truc-tuyen-giua-chinh-phu-voi-cac-bo-nganh-trung-uong-va-dia-phuong-ve-tinh-hinh-trien-khai-thuc-hien-va-chuan-bi-cong-tac-tong-ket-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025.jpg
Quang cảnh hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các bộ, ngành trung ương, địa phương về tình hình triển khai thực hiện và chuẩn bị công tác tổng kết các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Phương

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giai đoạn 2021-2025, ngân sách trung ương đã cân đối, bố trí gần 194 ngàn tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình MTQG. Riêng năm 2025, tổng dự toán, kế hoạch vốn ngân sách trung ương của 3 chương trình MTQG được Quốc hội thông qua trên 53.528 tỷ đồng (gồm 25.405 tỷ đồng vốn đầu tư công; trên 28.123 tỷ đồng kinh phí thường xuyên).

Đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định giao vốn gần 30.400 tỷ đồng, đạt 57% dự toán Quốc hội. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG.

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng tiến độ xây dựng, đề xuất phân bổ, giao dự toán kinh phí thực hiện các chương trình MTQG cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung như: mức hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng đào tạo nghề, mức hỗ trợ phát triển sản xuất còn thấp, không tạo sự khuyến khích các đối tượng tham gia thực hiện chương trình.

Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như: Gia Lai chưa được phân bổ đủ theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển năm 2025 chưa phân bổ đủ so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 260,669 tỷ đồng; vốn sự nghiệp đến nay Trung ương chưa phân bổ cho tỉnh. Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, vốn đầu tư phát triển năm 2025 Trung ương phân bổ cho tỉnh còn thiếu 3,685 tỷ đồng.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-phat-bieu-thao-luan-tai-cuoc-hop-ve-mot-so-kho-khan-vuong-mac-trong-viec-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đối với Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các xã khu vực III, II đạt chuẩn nông thôn mới sẽ không được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục... đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân. Điều này, dẫn đến kết quả đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn không bền vững.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành trung ương sớm hoàn thành việc tổng hợp, đề xuất Chính phủ bố trí, phân bổ đủ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp nhằm triển khai kịp thời 3 chương trình MTQG, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc phân bổ nguồn vốn cho các địa phương.

Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thể chế phù hợp với bối cảnh thực hiện sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhằm đảm bảo quá trình triển khai các chương trình MTQG diễn ra liên tục, đồng bộ.

Mặt khác, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đảm bảo hoàn thành mục tiêu từng chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao; tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2026-2030 phù hợp với tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình trong giai đoạn mới hợp lý, khoa học hơn, tránh chồng chéo để mỗi chương trình thực sự là một mũi nhọn hướng đến mục tiêu cụ thể, đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null