Sáng nay 25/10, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sáng nay 25/10, theo dự kiến, ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.
Sáng nay 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Ảnh: TTXVN
Sáng nay 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Ảnh: TTXVN
Sau đó, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào buổi chiều hôm nay. 
Trước đó, chiều ngày 24/10, Quốc hội đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này và thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan.
Theo đó,  48 người được lấy phiếu tín nhiệm, gồm: Phó chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng, Phó thủ tướng, các thành viên Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Hai trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng gồm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.
Theo Nghị quyết 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn thì người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.
Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.
Cụ thể, danh sách 48 chức danh thuộc diện sẽ được lấy phiếu tín nhiệm kỳ này gồm:
1. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước
2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
3. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội
4. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
5. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội
6. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội
7. Bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
8. Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
9. Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội
10. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội
11. Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
12. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
13. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
14. Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội
15. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
16. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
17. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
18. Ông Trần Văn Tuý, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội
19. Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội
20. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
21. Ông Trương Hoà Bình, Phó thủ tướng Chính phủ
22. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ
23. Ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ
24. Ông Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ
25. Ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
26. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
27. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương
28. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
29. Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
31. Ông Ngyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
32. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
33. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
34. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
35. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
36. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
37. Ông Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ
38. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
39. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
40. Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
41. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
42. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
43. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch
44. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
45. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế
46. Ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao
47. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao                                                     
48. Ông Hồ Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước.
Xuân Phong/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện 9 bộ xương người

Phát hiện 9 bộ xương người

Chiều tối 9-1, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Công an huyện Gò Dầu tiến hành điều tra làm rõ việc phát hiện 9 bộ xương nghi là xương người tại ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh).
Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 1-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công giai đoạn 1 chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 nghi phạm, thu 26 bánh heroin
Triệt phá nhóm tín dụng đen lớn tại Hà Nội

Triệt phá nhóm tín dụng đen lớn tại Hà Nội

Cầm đầu đường dây này là Triệu Đình Hoan (sinh năm 1979, trú tại khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), từng có tiền án về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện về giao thông đường bộ“.
Đôi điều trước thềm 20-11

Đôi điều trước thềm 20-11

(GLO)- Nhìn lại chặng đường 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trong mỗi chúng ta lại có biết bao cảm xúc đẹp đẽ, trên hết là tự hào về truyền thống tốt đẹp của bao thế hệ học trò đã dành cho thầy-cô giáo.