Quảng Nam: Thu giữ súng đạn, nhiều "hàng nóng" trong nhà đối tượng đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khám xét nhà ở đối tượng thường xuyên đánh bạc ở tỉnh Quảng Nam, công an thu giữ súng đạn và nhiều hung khí khác.
 

Ngày 11-2, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Công Vinh (SN 1971; ngụ khối phố Ngọc Tam; phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội "Đánh bạc". Điều đáng nói, khi tiến hành khám xét nhà ở đối tượng, công an đã thu giữ súng, đạn và nhiều hung khí.

 

Trần Công Vinh Ảnh: Công an cung cấp
Trần Công Vinh - Ảnh: Công an cung cấp



Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28-12-2019, Vinh cầm cái chơi xóc đĩa ăn thua bằng tiền cùng 6 người khác tại khu vực bãi đất trống thuộc khối phố Ngọc Tam thì bị lực lượng Công an thị xã Điện Bàn phát hiện, lập biên bản.

Trong năm 2019, Vinh 2 lần bị Công an thị xã Điện Bàn xử lý vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc trái phép" vào các ngày 17-4 và 24-5 nhưng vẫn tái phạm. Vì vậy, ngày 4-2 vừa qua, Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vinh.



 

Súng đạn và nhiều hàng nóng thu giữ tại nhà Vinh Ảnh: Công an cung cấp
Súng đạn và nhiều hàng nóng thu giữ tại nhà Vinh Ảnh: Công an cung cấp



Qua công tác xác minh tại địa phương và qua các vụ việc trong thời gian gần đây, công an nghi ngờ Vinh đang tàng trữ vũ khí quân dụng tại nhà riêng. Vào ngày 7-2, Công an thị xã Điện Bàn khám xét nhà Vinh.

Tại đây, công an thu giữ 1 cây súng bắn đạn su, bên trong có hộp tiếp đạn 6 viên; 60 viên đạn các loại; 1 hộp tròn bằng kim loại bên trong có 302 viên đạn bi (kim loại màu trắng); 2 gậy bóng chày; 4 cây kiếm; 12 bình CO2 (dùng cho súng bắn đạn bi). Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Q.Vinh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null