Quan tâm giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và tỉnh Cao Bằng đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Pơ, Ia Grai, Đak Đoa sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng gồm các ông: Bế Minh Đức-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Đỗ Quang Thành-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Ya Hội, huyện Đak Pơ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Quang Tấn

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm: ông Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) và thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh).

Dự các buổi tiếp xúc cử tri có các ông, bà: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh và các địa phương.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng”

Mở đầu buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Đồng thời, kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và người dân; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Tiếp đó, cử tri các địa phương đã nêu nhiều kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp cần nâng cấp, sửa chữa; quan tâm đầu tư hệ thống lưới điện tại một số thôn, làng nhằm đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân; nâng cao hiệu quả công tác khám-chữa bệnh ở tuyến cơ sở; hỗ trợ giống cây trồng cho người dân; vấn nạn ô nhiễm môi trường từ các khu chăn nuôi; tình trạng phân bón kém chất lượng vẫn tiếp diễn…

Cử tri Đào Khả Vân (làng O Gang, xã Ia Pếch) nêu thực trạng: “Hiện nay, nhiều thửa đất ở làng O Gang bị sai về diện tích, vị trí. Điều này khiến người dân gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc mua bán, chuyển nhượng. Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đo đạc và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tính chính xác và tạo thuận lợi cho người dân”.

Lo ngại trước tình trạng người dân ồ ạt trồng sầu riêng, cử tri Nguyễn Chất Sâm (tổ 3, thị trấn Ia Ly) nêu ý kiến: Dự kiến trong 3-4 năm tới, lượng sầu riêng đưa ra thị trường rất nhiều. Do đó, tôi đề nghị các ban, ngành của huyện và tỉnh có giải pháp tập trung liên kết xác định vùng trồng trọt để cho các công ty hoặc hộ dân có hướng xuất khẩu, đảm bảo cho người nông dân có đầu ra tốt.

Cử tri La Văn Báo (làng Mông, xã Ya Hội) phấn khởi khi được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng vào tiếp xúc cử tri với bà con người Cao Bằng trên đất Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Cử tri La Văn Báo (làng Mông, xã Ya Hội) phấn khởi khi được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng vào tiếp xúc cử tri với bà con người Cao Bằng trên đất Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, cử tri Ya Hội rất vui mừng khi lần đầu tiên được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng quan tâm vào tận nơi tiếp xúc để nắm bắt tình hình, động viên tinh thần bà con người Cao Bằng đang sinh sống tại đây. Cử tri La Văn Báo (làng Mông) phấn khởi nói: “Từ khi vào định cư tại Ya Hội năm 1982 đến nay, nhờ được sự cưu mang, giúp đỡ của bà con và chính quyền nơi đây, đời sống của người dân đã dần ổn định, con cháu được đi học đàng hoàng. Tuy nhiên, kinh tế gia đình của bà con người Mông ở đây vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Do đó, đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cây-con giống, đất sản xuất, giao đất, giao rừng để người dân quản lý, từ đó phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững”.

Còn cử tri Lý Văn Thắng (cùng làng) lo lắng: “Trước sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với điều kiện kinh tế còn khó khăn dẫn đến một số nét văn hóa truyền thống của người Mông trên đất Ya Hội đang bị mai một. Do đó, tôi đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư khôi phục, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Mông như: mở lớp truyền dạy múa khèn cho thế hệ trẻ; khôi phục nghề dệt trang phục, thêu thùa; khôi phục lại một số lễ hội và trò chơi dân gian”.

Giải đáp thỏa đáng kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ghi nhận và tiếp thu các ý kiến hết sức chính đáng của cử tri. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Hạ tầng giao thông nông thôn, điện sinh hoạt và sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn nạn ô nhiễm môi trường từ các khu chăn nuôi… là những vấn đề “nóng”, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của người dân trong thời gian sớm nhất.

Cá nhân đồng chí Châu Ngọc Tuấn tặng 1 căn nhà Tình nghĩa trị giá 75 triệu đồng cho hộ gia đình bà Đinh Thị Đuênh. Ảnh: Quang Tấn

Cá nhân đồng chí Châu Ngọc Tuấn tặng 1 căn nhà Tình nghĩa trị giá 75 triệu đồng cho hộ gia đình bà Đinh Thị Đuênh. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách quê quán tại tỉnh Cao Bằng; tặng 80 suất quà cho hộ dân có quê quán tại tỉnh Cao Bằng; tặng các phần quà cho UBND huyện Đak Pơ và xã Ya Hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các xã: Ia Pếch, Ya Hội và thị trấn Ia Ly. Cá nhân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 75 triệu đồng cho hộ bà Đinh Thị Đuênh-gia đình chính sách ở làng Groi, xã Ya Hội. Ngoài ra, huyện Đak Pơ, xã Ya Hội cũng có các phần quà lưu niệm tặng Đoàn đại biểu Quốc hội 2 tỉnh.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đã ghi nhận những ý kiến phát biểu của cử tri và đề nghị các ban, ngành của địa phương cần vào cuộc kịp thời để giải quyết theo thẩm quyền. Với những vấn đề đã được các cấp trả lời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo dõi, giám sát và đôn đốc để giải quyết thỏa đáng cho cử tri. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc để báo cáo Quốc hội và các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Trước cử tri xã Ya Hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Bế Minh Đức đã thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng khi thấy đời sống của bà con người Cao Bằng trên quê hương thứ hai có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, bà con sống hòa thuận, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển trên vùng đất mới.

“Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng trên mảnh đất mới. Bên cạnh đó, bà con cần thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kiên quyết không tin, không nghe theo lời kẻ xấu tuyên truyền; tiếp tục phấn đấu, học tập để ngày càng có nhiều con em trưởng thành, được tham gia vào các cơ quan lãnh đạo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cao hơn là Trung ương”-ông Bế Minh Đức đề nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Bế Minh Đức phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri Ya Hội. Ảnh: Quang Tấn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Bế Minh Đức phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri Ya Hội. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã nhấn mạnh lời căn dặn của Bác: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Tư tưởng ấy đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thế hệ và lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện xuyên suốt quá trình của sự nghiệp cách mạng.

Các ý kiến của cử tri hôm nay cũng thể hiện rõ tình thân ái giữa các dân tộc Việt Nam trên mảnh đất Ya Hội. Hầu hết người dân tộc Mông của tỉnh Cao Bằng đang sinh sống ở đây đã có nhiều chuyển biến trong đời sống kinh tế cũng như phát huy được các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, hỗ trợ mọi người dân trên địa bàn được học tập, hưởng thụ các chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Thời gian tới, tôi mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia để người dân được thụ hưởng tốt hơn. Đồng thời, mong muốn Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Ya Hội nói riêng và trong tỉnh nói chung tiếp tục đoàn kết hơn nữa, cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp”-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) khảo sát tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2121/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Nghị định số 251/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành sửa đổi quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu. Ảnh: Internet

Những quy định mới về xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 251/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó, sửa đổi Điều 22 và 23 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

null