Hơn 10,4 ngàn thí sinh được sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Chiều 30-6, tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), từ khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải (cũ) đến nay, đơn vị đã tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho hơn 10,4 ngàn thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Cụ thể: tính từ ngày 21-5 khai mạc kỳ sát hạch đầu tiên đến 30-6, Phòng Cảnh sát Giao thông đã sát tổ chức 45 kỳ sát hạch với 10.459 thí sinh tham gia.

hon-104-ngan-thi-sinh-da-duoc-sat-hach-ke-tu-khi-cong-an-tinh-nhan-ban-giao-tu-so-giao-thong-van-tai-anh-van-ngoc.jpg
Hơn 10,4 ngàn thí sinh đã được sát hạch kể từ khi Công an tỉnh nhận bàn giao từ Sở Giao thông vận tải. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó có 34 kỳ sát hạch GPLX ô tô và 11 kỳ sát hạch GPLX mô tô. Với GPLX ô tô, tỷ lệ đạt là 52,11%, tỷ lệ trượt là 47,89%; với mô tô, tỷ lệ đạt là 71,46% và tỷ lệ trượt là 28,54%.

Được biết, trong thời gian tới sau khi sáp nhập, Phòng Cảnh sát Giao thông vẫn tiếp tục tổ chức các kỳ sát hạch tại các Trung tâm sát hạch đã được cấp phép, đấu thầu song song 2 tổ tại tỉnh Bình Định cũ và tỉnh Gia Lai cũ nhằm giải quyết số lượng hồ sơ tồn đọng.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null