Gia Lai triển khai Đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-6, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1865/KH-UBND thực hiện Đề án chuyển đổi số (CĐS) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh.

1.jpg
Ngành Giáo dục tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh. Ảnh: M.T

Mục tiêu hướng đến là đổi mới toàn diện, căn bản công tác quản lý, phương thức tổ chức thực hiện 2 các hoạt động PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp thông qua ưu tiên ứng dụng công nghệ số kết hợp phương thức truyền thống phù hợp.

Bảo đảm cung cấp thông tin pháp luật nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiếp cận mọi đối tượng, tăng cường tương tác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tối ưu chi phí và đáp ứng tối đa nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ năm 2025 đến 2027) sẽ nghiên cứu, góp ý hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy CĐS trong công tác PBGDPL bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi, trong đó tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý dự án Luật PBGDPL (sửa đổi).

chi-vu-thi-huong-thu-2-tu-phai-sang-cong-chuc-tu-phap-ho-tich-xa-ha-bau-huyen-dak-doa-xuong-tan-nha-nguoi-dan-de-tuyen-truyen-giam-thieu-tao-hon-va-hon-nhan-can-huyet-thong.jpg
Phấn đấu giai đoạn 2025-2027, tỉnh Gia Lai có ít nhất 60% người dân sinh sống tại khu vực nông thôn được tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật. Ảnh: M.T

Đồng thời, nâng cấp, xây dựng phương án nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, đảm bảo phù hợp với Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia với chức năng chính là cung cấp thông tin pháp luật, PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các Cổng/Trang thông tin điện tử của Trung ương, các sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng, vận hành theo yêu cầu của Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”; xây dựng hoặc triển khai các ứng dụng số phục vụ công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Phấn đấu ít nhất 80% người dân sinh sống tại khu vực thành thị và ít nhất 60% người dân sinh sống tại khu vực nông thôn được tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu, ứng dụng số, công nghệ số; ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn kiến thức và kỹ năng CĐS trong công tác PBGDPL, trong đó ít nhất 75% hoạt động tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

quang-canh-phien-toa-gia-dinh-tai-truong-thcs-le-dinh-chinh-xa-ia-lau-huyen-chu-prong-anh-moc-tra.jpg
Phiên tòa giả định là một trong những hình thức tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả. Ảnh: M.T

Giai đoạn 2 (từ năm 2028 đến 2030) hoàn thiện việc nâng cấp Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, bảo đảm vai trò trung tâm cung cấp thông tin, PBGDPL cho người dân, doanh nghiệp.

Phấn đấu ít nhất 90% người dân sinh sống tại khu vực thành thị và ít nhất 70% người dân sinh sống tại khu vực nông thôn được tiếp cận, tìm hiểu pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu, ứng dụng số, công nghệ số; 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn kiến thức và kỹ năng CĐS trong công tác PBGDPL, trong đó ít nhất 90% hoạt động tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sử dụng, khai thác các tiện ích, nền tảng, ứng dụng số PBGDPL tham gia đánh giá đạt 90%.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Theo đó, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; hoàn thiện chính sách, thể chế về CĐS trong công tác PBGDPL; CĐS để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; CĐS trong hoạt động PBGDPL phục vụ người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện CĐS trong công tác PBGDPL; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực CĐS trong công tác PBGDPL.

Ngoài ra, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm CĐS; tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện CĐS trong công tác PBGDPL; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình thực hiện CĐS công tác PBGDPL theo các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại khoản 9 mục IV Điều 1 Quyết định số 766/QĐ-TTg; tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện...

Có thể bạn quan tâm

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

(GLO)- Sau vụ việc xảy ra tại Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh) khiến 5 học sinh bị thương, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tăng cường giám sát tại những khu vực khuất tầm quan sát.

null