Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Châu (SN 1993, trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) và Phạm Thị Bích Trâm (SN 1996, trú tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 11-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Ia Drăng bắt quả tang đối tượng Châu đang tàng trữ 3 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng.

doi-tuong-chau-dang-bi-tam-giu-hinh-su-anh-the-hieu.jpg
Đối tượng Châu đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Thế Hiếu

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai đó là ma túy đá mua về để bán lại kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn kiểu côn quay, 61 viên đạn bằng kim loại, 1 cân tiểu ly và một số dụng cụ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

doi-tuong-tram-da-den-co-quan-cong-an-dau-thu-anh-the-hieu.jpg
Đối tượng Trâm đã đến cơ quan Công an đầu thú. Ảnh: Thế Hiếu

Từ lời khai của Châu và các chứng cứ liên quan, lực lượng Công an xác định đối tượng này đã mua ma túy của Trâm về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Sau đó, Trâm đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi bán ma túy cho Châu.

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null