Võ Quang Phú Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua 4 phần thi đầy gay cấn, Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã xuất sắc trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24. Chàng trai Gia Lai Nguyễn Quốc Nhật Minh cùng 2 “nhà leo núi” còn lại cũng cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của mình tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào sáng 13-10.

f03f34ee4422fd7ca433-6958.jpg
4 "nhà leo núi" chuẩn bị tranh tài tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 ở trường quay S14 (Đài Truyền hình Việt Nam). Ảnh/Nguồn: VTV

Hòa chung không khí rộn ràng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24 tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị cùng đông đảo giáo viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh đã có mặt để đón xem và cỗ vũ cho Nguyễn Quốc Nhật Minh.

e1ac3f6bfea747f91eb6-3789.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (áo trắng) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và cổ vũ cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra vào 8 giờ 30 phút, ngày 13-10-2024 với sự tranh tài của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất, gồm: Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên); Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai); Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Cùng với điểm cầu chính tại trường quay S14-Đài Truyền hình Việt Nam, điểm cầu Gia Lai thực sự “bùng nổ” khi Nhật Minh bước vào trận chung kết đầy kịch tính, hấp dẫn.

11-8873.jpg
Tiết trời TP. Pleiku sáng 13-10 trong xanh, nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động cỗ vũ diễn ra tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) hoà mình cùng rừng cờ hoa rực rỡ để cổ vũ cho Nguyễn Quốc Nhật Minh-người đầu tiên mang điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia về phố núi Gia Lai.

Tiếng trống cổ động và màn trình diễn bùng nổ của các cổ động viên từ quê nhà đã tiếp thêm sức mạnh cho Nhật Minh trong hành trình vươn tới đỉnh vinh quang.

dsc-9456-8430.jpg
Ảnh: Đức Thụy
b9e917121bdfa281fbce-4431.jpg
Những câu slogan cỗ vũ tinh thần cho "nhà leo núi" Nguyễn Quốc Nhật Minh. Ảnh: Võ Đình Khoa

Vượt hơn 200 km từ huyện Krông Pa lên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), chị Ksor Hằng (buôn Du, xã Chư Rcăm) hào hứng cho biết: Tôi theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ rất lâu rồi và ước mơ con mình sau này cũng có cơ hội tham gia. Tôi rất tự hào khi năm nay Gia Lai có cầu truyền hình và đã sắp xếp công việc để lên Pleiku cổ vũ cho em Minh. Hy vọng em ấy sẽ cố gắng, bình tĩnh, nỗ lực trong từng phần thi và chiến thắng chính mình.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi Nhật Minh là 1 trong 4 nhà leo núi xuất sắc của năm 2024, em Nay Ksor H’Quyên (lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Dù kết quả có như thế nào thì Nhật Minh cũng là niềm tự hào không chỉ của thế hệ trẻ chúng em mà còn của cả tỉnh Gia Lai. Nhật Minh là tấm gương sáng trong học tập để tất cả học sinh chúng em noi theo”.

4-3816.jpg
Ảnh: Đ.T
6-5897.jpg
Cổ động viên tại điểm cầu Gia Lai hồi hộp dõi theo từng phần thi của Nguyễn Quốc Nhật Minh qua màn hình Led. Ảnh: Đ.T

Một điểm mới trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay đó chính là xuất hiện phòng thẩm định cho ban cố vấn. Tại đây, ban cố vấn sẽ có đủ điều kiện tốt nhất để theo dõi, giám sát và thẩm định phần thi. Với tinh tinh thần đầy hào hứng, ở phần thi Khởi động, Phú Đức xuất sắc dành 75 điểm nhờ khả năng phản xạ nhanh, câu trả lời chính xác. Trung Kiên dành được 50 điểm. Nguyên Phú sở hữu 45 điểm. Nhật Minh được 15 điểm.

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, từ câu hỏi đầu tiên, Phú Đức đã khiến cả trường quay S14 và các điểm cầu vỡ òa khi đưa ra đáp án về chướng ngại vật là “Net Zero” mà chưa có ô hàng ngang nào được lật mở.

Lý giải về đáp án của mình, Phú Đức cho biết: “Net Zero đang là nỗ lực chung của dân tộc cũng như thế giới hướng đến đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net-Zero) vào năm 2050”. Với sự tự tin và quyết đoán của mình, nam sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã sở hữu số điểm tuyệt đối của phần thi, nâng điểm số lên 135 điểm, tiếp tục dẫn đầu, khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật một cách nhanh chóng.

Ở phần thi Tăng tốc, Nhật Minh lấy lại bình tĩnh, trả lời nhanh nhất và giành được 40 điểm ở câu hỏi đầu tiên. Điểm cầu tỉnh Gia Lai vỡ oà trong hình ảnh cờ hoa cùng tiếng hò reo cổ vũ. Khép lại phần thi này, Nhật Minh có 85 điểm, Trung Kiên có 120 điểm, Nguyên Phú có 105 điểm, Phú Đức tiếp tục giữ phong độ dẫn đầu với 235 điểm.

626ccce3fa2e43701a3f-1987.jpg
Ảnh: Võ Đình Khoa
dsc-98140-9030.jpg
Ảnh: Đ.T
10-3967.jpg
Ảnh: Đ.T
5-3482.jpg
Ảnh: Đ.T
7-440.jpg
Các tiết mục văn nghệ sôi động tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Không khí cuộc thi “nóng” hơn bao giờ hết khi bước vào phần Về đích. Phú Đức trả lời đúng 4 tên gọi được sử dụng để đặt tên cho con tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard. Ở 2 câu hỏi còn lại, Phú Đức bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Đến lượt Nguyên Phú, bằng tinh thần thoải mái, bình tĩnh, em nâng tổng số điểm của mình lên 185.

Với Trung Kiên, sau 2 câu trả lời đúng, Kiên chọn ngôi sao hy vọng ở câu thứ 3 nhưng bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Lúc này, Nguyên Phú giành quyền trả lời câu hỏi thứ 3 và giành thêm 30 điểm cho mình. Tổng điểm của Nguyên Phú đã khởi sắc lên 215 điểm (chỉ cách Phú Đức 20 điểm). Vị trí quán quân Đường lên đỉnh Olympia đang có sự cạnh tranh quyết liệt.

nhat-minh-2239.jpg
Em Nguyễn Quốc Nhật Minh (học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) trong phần thi về đích. Ảnh: NGUYÊN BẢO/TTO

Nguyễn Quốc Nhật Minh là thí sinh Về đích cuối cùng. Món quà đặc biệt từ Ban Tổ chức là một chiếc áo của câu lạc bộ bóng đá mà Minh yêu thích, đã cổ vũ tinh thần cho em ngay thời khắc này. Giữ vững tinh thần chiến đấu, chàng trai đến từ Gia Lai đã chọn gói câu hỏi 20-20-30.

Lý giải cho lựa chọn gói câu hỏi của mình, Nhật Minh vui vẻ cho biết: "Có thể em sẽ không giành được số điểm cao nhất trong cuộc thi này nên em quyết định chọn gói câu hỏi 20-20-30. Nếu ở câu hỏi 30 điểm em không thể trả lời đúng thì bạn Nguyên Phú và bạn Phú Đức có thể tranh tài ở câu hỏi này, bởi 2 bạn đều xứng đáng cho chức vô địch".

Câu hỏi đầu tiên của Nhật Minh, Trung Kiên giành quyền và trả lời đúng sau khi Minh đưa ra đáp án chưa chính xác. Câu hỏi thứ hai, Nhật Minh ghi điểm. Câu hỏi cuối cùng, Phú Đức giành quyền trả lời. Nhật Minh có 85 điểm. Như vậy, dù không có đáp án đúng cho câu hỏi cuối cùng nhưng với 220 điểm, Phú Đức vẫn trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Nguyên Phú về nhì với 215 điểm.

Giải thưởng dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24 Võ Quang Phú Đức là vòng nguyệt quế và giải thưởng trị giá 50.000 USD. Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Nguyên Phú với 200 triệu đồng. Đồng giải ba, 2 thí sinh Nguyễn Quốc Nhật Minh và Trần Trung Kiên cùng sở hữu giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

6c5467ac2f60963ecf71-8100.jpg
Trải qua 4 phần thi đầy gay cấn, Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã xuất sắc trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24. Thí sinh Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) đồng giải ba. Ảnh/Nguồn: VTV

Đỉnh cao tri thức thì vời vợi, hành trình chinh phục luôn ở phía trước. Một chút tiếc nuối khi Nhật Minh không giành được vòng nguyệt quế. Tuy nhiên, Nhật Minh cũng đã không làm cho những người yêu mến và cổ vũ em thất vọng.

“Chúng em rất tự hào với phần thể hiện của Nhật Minh. Dù không đạt giải cao nhất nhưng Nhật Minh đã bình tĩnh, tự tin chinh phục “đỉnh núi” tri thức đầy thử thách. Nhật Minh đã chiến thắng trong lòng mọi người”-em Nguyễn Đào Anh Thy (Trường THPT chuyên Hùng Vương) bày tỏ.

Cùng với đó, trên các fanpage Cổng thông tin điện tử TP. Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn trường THPT chuyên Hùng Vương… cũng có hàng ngàn bình luận chúc mừng, động viên Nhật Minh sau khi kết thúc cuộc thi: "Nhật Minh quá xuất sắc", "Nhật Minh đã vô địch trong trái tim người Gia Lai", "Bản lĩnh lắm chàng trai, thắng không kiêu, bại không nản”… Tất cả đều thể hiện sự yêu thương, niềm tự hào dành cho "nhà leo núi" Nguyễn Quốc Nhật Minh.

Chia sẻ cảm xúc của mình trước phần thể hiện của Nhật Minh, cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương-bày tỏ: “Tôi không chỉ vui, hạnh phúc mà còn vô cùng tự hào về học sinh của trường mình. Nhật Minh là nguồn cảm hứng, động lực, tiếp sức cho các thế hệ học sinh phấn đấu và noi theo. Nhật Minh đã rất bình tĩnh, tự tin để thể hiện ở 4 phần thi. Dù không đạt kết quả như mong muốn nhưng Nguyễn Quốc Nhật Minh đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ phố núi. Chúng tôi cảm ơn em đã mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về cho tỉnh nhà”.

Trong phần thi cho khán giả tại điểm cầu, từ trường quay, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 Lê Xuân Mạnh lần lượt đặt câu hỏi. Không khí trả lời của các khán giả tại điểm cầu rất sôi động. Trong tất cả các câu hỏi đầu, cả bốn điểm cầu đều có câu trả lời giống nhau. Chính vì lẽ đó, phần thưởng 10 triệu đồng đã được Ban tổ chức chia đều cho cả 4 điểm cầu.

dsc-9990-7739.jpg
Điểm cầu Gia Lai hào hứng tham gia phần thi trả lời câu hỏi dưới sự dẫn dắt của MC Trần Ngọc. Ảnh: Đ.T

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện công tác này.

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ chiều 22-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần minh bạch giá đất, bảo đảm quyền lợi người dân khi thu hồi đất, ngăn ngừa tiêu cực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai...

Hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, bảo đảm quyền lợi người dân

Hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, bảo đảm quyền lợi người dân

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định theo hướng đồng bộ, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội gắn với tính khả thi, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ lưu trữ.

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

(GLO)- Sáng 21-10, thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách kiểm soát sản phẩm thuốc lá, hoàn thiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc, quản lý kinh doanh, tăng cường nguồn lực thực thi.

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh điện; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường, phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện...

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

(GLO)- Ngày 19 và 20-10, tại tỉnh Gifu (Nhật Bản), Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tìm hiểu mô hình sản xuất nhiên liệu sinh khối, các không gian giới thiệu văn hóa - du lịch, công tác bảo tồn di sản lịch sử và hoạt động sản xuất, chế biến nông sản.

null