Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 12-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, những tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đồng thời, nắm việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy; công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu quán triệt tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu quán triệt tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang Nguyễn Văn Tha thông tin: Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đã đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 7.662,6 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), đạt 100,58% kế hoạch, tăng 11,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp đạt hơn 2.911,3 tỷ đồng, tăng 7,02% so với năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp trên 1.422 tỷ đồng, đạt 101,05% kế hoạch, tăng 15,4% so với năm trước; giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ gần 2.304 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch, tăng 15,63% so với năm 2022.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng; trong đó, đã chuyển đổi 440 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác, trồng tái canh hơn 61 ha cà phê. Đồng thời, huyện đã triển khai 4 chuỗi liên kết sản xuất trên các loại cây chanh dây, sầu riêng, cây dược liệu với tổng kinh phí đầu tư hơn 3,47 tỷ đồng. Công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo.

Cùng với đó, huyện tiếp tục đôn đốc triển khai thi công, giải ngân vốn các công trình năm 2023 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đặc biệt, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy trình, quy định.

Công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo, đôn đốc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm triển khai dự án đã ký cam kết (trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương đầu tư 5 dự án trên địa bàn huyện). Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm, từ năm 2023 đến nay, huyện đã thành lập mới 15 doanh nghiệp và 4 hợp tác xã, nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn huyện hiện có 136 và 24 hợp tác xã.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả khả quan. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định.

Công tác phòng-chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng triển khai thực hiện khá đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, trong 21 chỉ tiêu, có 1 chỉ tiêu chính không đạt Nghị quyết đề ra. Công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp chậm. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang cũng đã có nhiều kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng cơ sở trên địa bàn nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như nâng cao đời sống của người dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, thông tin, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của địa phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Chiều 19-6, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 113 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị người dân cùng giám sát và báo cáo các dịch vụ thẩm mỹ không phép

Pleiku: Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM bị phạt 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM (116A Hai Bà Trưng, TP. Pleiku). Đây là cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép, gây biến chứng cho khách hàng.

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1774/UBND-NC về việc thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Theo đó, phường Pleiku sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 25-6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1691/UBND-NC về triển khai một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó, việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-6-2025.

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 27-5 đến 15-6, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null