Khắc phục biểu hiện thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tại hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” diễn ra vào sáng 12-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Đồng chủ trì hội thảo có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh. Tham dự hội thảo có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; đại diện thường trực và trưởng ban tuyên giáo (phòng chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh trong việc cụ thể hóa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội các cấp, của từng đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới”.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ý kiến tham luận, thảo luận tập trung đi sâu phân tích và làm rõ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội; thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đ.T

Đề cập đến vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh khẳng định: Thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm đều ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh cũng đã đạt một số kết quả quan trọng.

Các Đảng bộ địa phương đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn... Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku Bùi Tiến Dũng cho hay: Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy đã xây dựng và xác định các nội dung đột phá phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; đặc biệt là thực hiện 3 nghị quyết và 1 chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng tăng cường các buổi tiếp xúc, đối thoại, qua đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long điều hành phần thảo luận. Ảnh: Đ.T

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long điều hành phần thảo luận. Ảnh: Đ.T

Tham luận với nội dung “Phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh thông tin: Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Báo Gia Lai đã tuyên truyền, giới thiệu nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Hàng năm, các ấn phẩm báo in đã đăng tải khoảng 200 tin, bài; báo điện tử đăng và khai thác thông tin từ các trang báo uy tín khác với hơn 350 tin, bài, video clip về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đề xuất nhiều giải pháp thiết thực

Các ý kiến tham luận, thảo luận tại hội thảo đã thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, nhất là việc ban hành kế hoạch, đề ra giải pháp ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn chung chung, thiếu cụ thể; tinh thần tự phê bình và phê bình của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm; vẫn còn biểu hiện thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm và thiếu quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

Trên cơ sở bám sát định hướng và phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã đề xuất phương hướng, giải pháp và kiến nghị đối với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Tham gia ý kiến về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 70-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Minh Việt đề xuất cần tăng cường tổ chức các buổi hội thảo và tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với các hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Cụ thể hóa việc lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Thụy

Để công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình bảo đảm thực chất, có hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê Đinh Văn Cương cho rằng, một trong những giải pháp có tính quyết định chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nguyên tắc này. Chỉ khi người đứng đầu nhận thức đúng và dũng cảm nêu gương trong tự phê bình và phê bình thì tổ chức, tập thể mới có không khí dân chủ, dám tự phê bình và phê bình.

Ghi nhận và đánh giá cao 11 ý kiến trực tiếp cũng như các tham luận của các cấp ủy, địa phương, đơn vị gửi về hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 01-KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW; tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, bất cập để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Công tác chính trị tư tưởng cần tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cấp trên và người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nêu cao trách nhiệm, thực sự gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình.

Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhận diện các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có biện pháp phòng ngừa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, phải sớm khắc phục cho được các biểu hiện thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm và thiếu quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo theo đúng quy định; đổi mới phương pháp hoạt động theo đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đúng quy trình, quy định, công tâm, khách quan, chặt chẽ và thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; quán triệt thực hiện tốt quyết định về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện công tác kết nghĩa giúp đỡ các thôn, làng dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử các cấp; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của báo chí và người dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương; không ngừng phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, thực hiện có hiệu quả phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Thực hiện tốt việc đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bảo đảm cho việc thực hiện được nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời biểu dương, nhân rộng, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến, đề xuất về giải pháp và bài học kinh nghiệm để bổ sung, hoàn chỉnh các tham luận gửi đến các cấp ủy, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp để nghiên cứu, tham khảo, tổ chức thực hiện trong thời gian đến.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

null