Trần Đạt Hiển trở thành quán quân Mister Fitness SuperModel World 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trước khi trở thành quán quân, Hansel Tran (Trần Đạt Hiển) luôn giữ vững phong độ khi là thí sinh nằm trong top cao của cuộc thi Mister Fitness SuperModel World - Nam vương Siêu mẫu Thể hình thế giới 2023.
Người đẹp đến từ Croatia và chàng trai đến từ Mỹ giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu & Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023. Ảnh: BTC

Người đẹp đến từ Croatia và chàng trai đến từ Mỹ giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu & Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023. Ảnh: BTC

Chung kết Hoa hậu & Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 (Miss & Mister Fitness Supermodel World) diễn ra hôm 20.5 tại Phan Thiết (Bình Thuận) với màn tranh tài của khoảng 30 thí sinh. Đảm nhận vai trò ban giám khảo là Hoa hậu Karen Ibasco, Hoa hậu Phan Thị Mơ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo…

Tại vòng chung kết, thí sinh trải qua các vòng thi trang phục thể thao, trình diễn đồ tắm, trang phục dạ hội… để tìm ra top 5 chung cuộc. Với Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023, những ứng viên được gọi tên vào vòng ứng xử là đại diện đến từ Mỹ, Philippines, Slovakia, Ấn Độ và Canada. Trong khi đó, top 5 của Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới gọi tên người đẹp đến từ Philippines, Việt Nam, Canada, Croatia, Guinea.

Tạ Công Phát vắng mặt trong top 5 Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 khiến khán giả tiếc nuối. Ảnh: BTC

Tạ Công Phát vắng mặt trong top 5 Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 khiến khán giả tiếc nuối. Ảnh: BTC

Sau vòng ứng xử căng thẳng, đại diện đến từ Mỹ là Hansel Tran (Trần Đạt Hiển) vượt qua các thí sinh khác để giành danh hiệu Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023. Được biết anh sinh năm 1998, cao 1,85m. Ngoài sở hữu vẻ điển trai, hình thể săn chắc, Hansel Tran còn được chú ý vì khả năng nói tiếng Việt tốt. Anh có cha mẹ là người Việt Nam.

Trần Đạt Hiển được biết đến với vai trò người mẫu. Trước khi về Việt Nam, anh từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ. Năm 2021, khi đang theo đuổi chuyên ngành tài chính tại Chicago, anh đã có niềm khao khát lớn với công việc người mẫu. Từ niềm khao khát ấy, Trần Đạt Hiển đã tìm kiếm cơ hội và có được nhiều trải nghiệm quý giá với công việc. Ảnh: NVCC

Trần Đạt Hiển được biết đến với vai trò người mẫu. Trước khi về Việt Nam, anh từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ. Năm 2021, khi đang theo đuổi chuyên ngành tài chính tại Chicago, anh đã có niềm khao khát lớn với công việc người mẫu. Từ niềm khao khát ấy, Trần Đạt Hiển đã tìm kiếm cơ hội và có được nhiều trải nghiệm quý giá với công việc. Ảnh: NVCC

"Gần đây, tôi trở lại Việt Nam để làm việc cho một trong những công ty khởi nghiệp nổi tiếng của Việt Nam. Tôi muốn sử dụng kiến thức, kỹ năng của mình từ khi lớn lên ở Mỹ để đóng góp cho đất nước Việt Nam…", nam người mẫu tiết lộ. Không đơn thuần là trở thành người mẫu, Trần Đạt Hiển còn mong muốn trở thành một người có tiếng nói, một người của công chúng. Ảnh: NVCC

"Gần đây, tôi trở lại Việt Nam để làm việc cho một trong những công ty khởi nghiệp nổi tiếng của Việt Nam. Tôi muốn sử dụng kiến thức, kỹ năng của mình từ khi lớn lên ở Mỹ để đóng góp cho đất nước Việt Nam…", nam người mẫu tiết lộ. Không đơn thuần là trở thành người mẫu, Trần Đạt Hiển còn mong muốn trở thành một người có tiếng nói, một người của công chúng. Ảnh: NVCC

Danh hiệu Á vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về đại diện đến từ Ấn Độ, Slovakia, Philippines và Canada. Ban tổ chức cũng trao giải phụ gồm giải Bình chọn (đại diện đến từ Lào), giải Truyền thông (đại diện đến từ Mỹ) và giải Trang phục dạ hội đẹp nhất (đại diện Việt Nam).

Với sự nỗ lực trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, người đẹp Hà My giành ngôi vị á hậu 1. Ảnh: BTC

Với sự nỗ lực trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, người đẹp Hà My giành ngôi vị á hậu 1. Ảnh: BTC

Trong khi đó, cuộc thi Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới cũng tìm ra cô gái giành chiến thắng là người đẹp đến từ Croatia. Cô tên Natalija Miserda, sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1,75m. Người đẹp Hà My giành giải Á hậu 1. Các thí sinh đến từ Philippines, Canada và Guinea lần lượt giành giải Á hậu 2, 3, 4.

Đồng thời, ban tổ chức cũng trao giải phụ bình chọn cho đại diện đến từ Lào. Người đẹp Mông Cổ giành giải Truyền thông. Mỹ nhân đến từ Thái Lan thắng giải Trang phục dạ hội đẹp nhất.

Hoa hậu và Nam vương Siêu mẫu thể hình thế giới 2023 (Miss & Mister Fitness SuperModel World 2023) được tổ chức với mục đích tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ đam mê thể thao và thời trang. Thông qua đó, cuộc thi góp phần giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm