Phú Yên: Bắt đối tượng xuyên tạc chính sách tín ngưỡng, tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành bắt tạm giam Nay Y Blang (SN 1976, trú tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên xác định từ cuối năm 2019 đến nay, Nay Y Blang (tên thường gọi là Ma Tương) đã tham gia tổ chức “Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” (gọi tắt là CHPC) do đối tượng A Ga hiện đang ở Mỹ chỉ đạo.

Nay Y Blang nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Phú Yên.

Nay Y Blang nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Phú Yên.

Nay Y Blang thường xuyên sử dụng nhà riêng để tổ chức cho số đối tượng CHPC ở xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh tụ tập nhóm họp trực tuyến với số cốt cán CHPC trong nước. Đồng thời, Nay Y Blang tự cho mình là người truyền giáo rồi tổ chức nhiều hoạt động trái phép, xúi giục nhiều người tham gia các hoạt động tôn giáo không đúng pháp luật.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần giải thích việc tham gia tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng phải thực hiện đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng Nay Y Blang vẫn không tuân thủ.

Nghiêm trọng hơn, Nay Y Blang nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài vu cáo, xuyên tạc chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước để thực hiện mưu đồ làm giảm sút uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nay Y BLang đọc lại biên bản tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam

Nay Y BLang đọc lại biên bản tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam

Ngoài ra, ngày 29-11-2022, các website Voatiengviet.com và Fanpage “VOA tiếng Việt” đăng bài viết “Chính quyền Phú Yên sách nhiễu tín đồ Tin lành, không cho gặp quan chức Mỹ” và ngày 30-11-2022, đài RFA đăng tải video trên Youtube tiêu đề “Người truyền giáo Tin lành bị sách nhiễu, tịch thu tài sản sau khi gặp đại diện ngoại giao Hoa Kỳ”. Trong những thông tin đó của Nay Y Blang, có nội dung vu cáo, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm