Bắt giam 2 phụ nữ lợi dụng quyền tự do dân chủ gây rối an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong thời gian dài, 2 phụ nữ ở Hà Tĩnh ngoài việc viết đơn thư khiếu nại, kiện cáo và gây rối làm mất an ninh trật tự, còn phát tán tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiệu nói xấu các cơ quan, đoàn thể không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó Thái Thị Bé (SN 1956, trú tại thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) và Hoàng Thị Sơn (SN 1958, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê) thường viết đơn thư khiếu nại, kiện cáo và gây rối làm mất an ninh trật tự tại cơ quan, công sở, gia đình nhà các lãnh đạo ở huyện Hương Khê.

Khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Sơn. Ảnh: CA Hương Khê

Khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Sơn. Ảnh: CA Hương Khê

Ngoài ra, 2 đối tượng này phát tán tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiệu nói xấu các cơ quan, đoàn thể không đúng sự thực lên mạng xã hội, lôi kéo hàng ngàn lượt người xem và bình luận tiêu cực.

Lực lượng Công an ở địa phương nơi cư trú đã làm việc, nhiều lần nhắc nhở và phạt hành chính nhưng 2 đối tượng tiếp tục khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Thái Thị Bé. Ảnh: CA Hương Khê

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Thái Thị Bé. Ảnh: CA Hương Khê

Từ căn cứ tài liệu thu thập về hành vi của 2 đối tượng trên, ngày 20-4-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thái Thị Bé và Hoàng Thị Sơn về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.