Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai.

Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Biên tập Báo Gia Lai và Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Gia Lai.

Báo, tạp chí của Đảng là tài liệu quan trọng

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30-12-2014 chỉ đạo đặt mua, cấp phát báo Gia Lai hàng ngày đến các thôn, làng, tổ dân phố; đồng thời, bảo đảm mỗi tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), các cơ quan, ban, ngành từ cấp xã lên, các trường học đều có các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, Báo Gia Lai (hàng ngày), Tạp chí Cộng sản (tạp chí tháng, tạp chí chuyên đề cơ sở).

Trong quá trình thực hiện, xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục có chủ trương cấp báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh và đôn đốc, nâng cao nhận thức của các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc mua, đọc báo Đảng, báo Gia Lai.

2-3304.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Tính đến tháng 11-2024, Đảng bộ tỉnh có 3.832/4.323 chi bộ, Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đặt mua thường xuyên báo Gia Lai (đạt 89%); trong đó có 1.473/1.577 thôn, làng, tổ dân phố được cấp phát báo Gia Lai hàng ngày (đạt 93%).

Bên cạnh đó, có 896 chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở đặt mua thường xuyên báo Nhân dân; 633 chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở đặt mua thường xuyên ấn phẩm Tạp chí Cộng sản. Hiện toàn tỉnh có 5.670 đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu được cấp báo Gia Lai hàng ngày. Ngoài việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, báo Gia Lai, nhiều đơn vị còn có thêm báo chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả, Báo Gia Lai luôn nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung cũng như hình thức thể hiện trên các ấn phẩm. Về vấn đề này, nhà báo Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai-thông tin: “Từ năm 2014 đến nay, Báo đã tăng cường chất lượng, nội dung, hình thức tờ báo. Về hình thức, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2017, trong các số báo hàng ngày đã tăng từ 8 lên 12 trang. Việc tăng trang cũng đồng nghĩa số lượng tác phẩm trong 1 số báo được tăng lên.

Báo cũng thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn của tỉnh cũng như của đất nước. Các chuyên trang, chuyên mục phù hợp với yêu cầu bạn đọc.

Cùng với đó, Báo tăng cường thông tin các trang chuyên đề. Kết quả quá trình nỗ lực của Báo thể hiện ở giải báo chí hàng năm mà Báo Gia Lai đạt được. Từ nhiều năm nay, Báo Gia Lai luôn có các giải báo chí cao trong toàn quốc. Năm nay, Báo Gia Lai đạt các giải quốc gia như: Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ III (Giải Diên Hồng); Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX (Giải Búa liềm vàng)…”.

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU cho thấy, việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và người dân đọc, nghiên cứu, học tập. Nhiều TCCSĐ, cơ quan, trường học đã xem báo, tạp chí của Đảng, báo Gia Lai là tài liệu sinh hoạt chi bộ, tài liệu tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Qua các bài viết, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, mô hình mới được giới thiệu trên báo, tạp chí của Đảng đã giúp đội ngũ cán bộ cơ sở vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động và giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Võ Phúc Ánh thông tin: “Đến nay, có 55/63 TCCSĐ trực thuộc Thành ủy thường xuyên đặt mua báo Đảng, báo Gia Lai. Thành phố đã bố trí kinh phí và giải ngân kịp thời để mua, cấp đầy đủ báo Gia Lai cho 2.796 đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn. Đối với 8 chi bộ chưa thường xuyên trong việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát để việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU thời gian tới đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao”.

3.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh báo cáo kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Tương tự, đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đọc báo là một trong 11 chế độ trong ngày. Đại tá Ksơr Lành-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Thời gian đọc báo được quy định từ 18 giờ 45 phút đến 19 giờ hàng ngày đối với các đơn vị có quân. Việc đọc báo được tổ chức tập trung ở cấp trung đội độc lập, đại đội và tương đương.

Riêng với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc đọc báo quy định là 30 phút vào buổi sáng các ngày làm việc. Kinh phí bảo đảm cho đặt báo đối với lực lượng bộ đội thường trực là 140 triệu đồng/năm; đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn là 370 triệu đồng/năm.

Việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng chưa đạt yêu cầu

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại dẫn đến tỷ lệ TCCSĐ đặt mua báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai đến nay vẫn chưa đạt theo yêu cầu của Chỉ thị số 22-CT/TU.

Cụ thể, một số cấp ủy, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đặt, mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nói chung và báo Gia Lai nói riêng; vẫn còn địa phương chưa sử dụng hết số tiền được cấp, phân bổ cho việc mua báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai hàng năm; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU chưa thường xuyên nên kết quả mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai chưa đồng bộ, thiếu tính ổn định…

Lý giải về việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai tại một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chưa đảm bảo về số lượng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa Ksor Vinh cho biết: Nguyên nhân một phần do sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, nhanh chóng của loại hình báo điện tử và mạng xã hội đã tác động đến thị hiếu, thói quen theo dõi thông tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian tới, Thị ủy tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, bố trí, cân đối nguồn ngân sách phục vụ cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai; giao Phòng Tài chính-Kế hoạch và các đơn vị liên quan phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí Đảng và báo Gia Lai định kỳ 6 tháng, cuối năm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, đầy đủ.

4.jpg
Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc tham gia ý kiến. Ảnh: Đ.T

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc cho rằng: Việc duy trì mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai là vô cùng cần thiết; nhất là báo Gia Lai và báo Nhân Dân bởi những nội dung phù hợp, sát đúng với tình hình và có nhiều mô hình, cách làm hay có thể áp dụng, nhân rộng. Riêng với Tạp chí Cộng sản nên tính toán và lựa chọn cơ quan, đơn vị, đối tượng đặt mua. Huyện Ia Grai cũng sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày càng hiệu quả.

Còn Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Cường thì đề xuất nên đưa việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai vào tiêu chí đánh giá, phân loại TCCSĐ hàng năm. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU. Đồng thời, mong muốn các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bưu điện tỉnh để việc cấp phát báo đến các đối tượng đảm bảo đúng quy định.

1-279.jpg
Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Gia Lai Đinh Sỹ Tạo tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá: Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng nhìn chung có sự chuyển biến tích cực. Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đảm bảo, đối tượng được cấp phát báo Gia Lai được mở rộng. Một số địa phương, đơn vị duy trì hiệu quả các mô hình trong việc xây dựng phong trào đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, báo Gia Lai.

Báo Gia Lai đã có nhiều giải pháp cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả, quan tâm mở rộng các chuyên trang, chuyên mục để phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Đảng đoàn HĐND tỉnh đã kiến nghị bổ sung, mở rộng đối tượng đọc báo Gia Lai và các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22-CT/TU. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mỗi loại hình báo chí đều có sứ mệnh riêng. Các báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai vẫn là một trong những tài liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền. Do đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai. Đồng thời, nghiên cứu và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng một cách hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tính toán và xác định phương hướng cụ thể trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

(GLO)- Tối 30-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với chủ đề “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai” diễn ra trong không khí phấn khởi và để lại ấn tượng sâu sắc.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Các điểm, tuyến đường hướng về Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ được phân luồng, tạm cấm phương tiện để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: H.P

Phân luồng một số tuyến đường khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 4-10

(GLO)- Để bảo đảm trật tự ATGT khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng CSGT (Công an tỉnh) vừa thông báo về việc phân luồng tạm thời một số điểm, tuyến đường vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Điểm nhấn khác biệt từ Nghị quyết 71-NQ/TW là chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo

Nghị quyết 71-NQ/TW: Bước ngoặt chiến lược của giáo dục, lời đáp trả những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

null