Phát hiện một siêu chủng lậu mới kháng nhiều loại kháng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các quan chức y tế Mỹ cho biết một siêu chủng lậu mới kháng cả 5 loại kháng sinh đã được phát hiện ở Mỹ.

Các quan chức y tế Mỹ đang báo động một chủng bệnh lậu mới được phát hiện vào tuần trước ở Massachusetts đang có dấu hiệu kháng với tất cả các loại thuốc được khuyến cáo điều trị, theo trang tin Yahoo News.

Thông cáo báo chí từ ngành y tế tiểu bang Massachusetts cho hay có 2 trường hợp bệnh lậu kháng thuốc hoặc khó điều trị với cả 5 loại kháng sinh.

Các quan chức y tế Mỹ cho biết một siêu chủng lậu mới kháng cả 5 loại kháng sinh đã được phát hiện ở Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Các quan chức y tế Mỹ cho biết một siêu chủng lậu mới kháng cả 5 loại kháng sinh đã được phát hiện ở Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Mặc dù cả hai trường hợp cuối cùng đều được chữa khỏi bằng ceftriaxone - một loại kháng sinh hiện được khuyên dùng để điều trị bệnh lậu - nhưng vi khuẩn này kháng thuốc hơn bình thường, theo một cảnh báo mà Bộ Y tế Công cộng Massachusetts gửi cho các bác sĩ. Nói cách khác, nó đã "gây chiến", theo Yahoo News.

Đây là lần đầu tiên một chủng vi khuẩn lậu ở Mỹ có biểu hiện kháng hoặc giảm phản ứng với cả 7 loại thuốc khác nhau, trong đó có đến 5 loại kháng sinh, theo cảnh báo. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy hiệu quả của cả 2 loại thuốc khác cùng loại với ceftriaxone đã giảm hẳn, và cả 4 loại kháng sinh khác cũng vậy.

Đây là lần đầu tiên một chủng vi khuẩn lậu ở Mỹ có biểu hiện kháng hoặc giảm phản ứng với cả 7 loại thuốc khác nhau, trong đó có đến 5 loại kháng sinh. Ảnh: Shutterstock

Đây là lần đầu tiên một chủng vi khuẩn lậu ở Mỹ có biểu hiện kháng hoặc giảm phản ứng với cả 7 loại thuốc khác nhau, trong đó có đến 5 loại kháng sinh. Ảnh: Shutterstock

Mặc dù đã từng có một số phương pháp điều trị bệnh lậu, nhưng nhóm thuốc có thể ngăn chặn thành công bệnh lậu đang bị thu hẹp.

Bệnh thường không có triệu chứng nhưng khi có triệu chứng có thể bao gồm: cảm giác nóng rát khi đi tiểu; tiết dịch bất thường từ vùng kín ở cả nam và nữ; chảy máu ngoài kỳ kinh ở phụ nữ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ. Những triệu chứng này cũng có thể là bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, như nhiễm khuẩn chlamydia.

Trở lại những năm 1990, có một số loại kháng sinh khác nhau được kê đơn để điều trị bệnh lậu. Đó là ceftriaxone hoặc cefixime - cả hai đều là cephalosporin - hoặc ciprofloxacin, thuộc một nhóm thuốc khác.

Tuy nhiên, các chủng lậu kháng với ciprofloxacin đã sớm xuất hiện ở Mỹ, theo CDC Mỹ. Cơ quan này đã ngừng khuyến cáo dùng loại thuốc này để điều trị bệnh lậu vào năm 2007.

Giờ đây, các quan chức y tế công cộng lo sợ rằng phương pháp điều trị bệnh lậu tốt nhất hiện có có thể chịu chung số phận.

Bác sĩ Margret Cooke, phụ trách Bộ Y tế Công cộng Massachusetts, cho biết trong một tuyên bố hôm 19.1: Phát hiện ra chủng bệnh lậu này là một mối lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng.

Giải trình tự gien cho thấy chủng này có dấu hiệu giảm tính nhạy cảm với ceftriaxone - kháng sinh thế hệ 3, có hoạt phổ rộng, nhưng vẫn chưa rõ chủng này đã lan rộng bao xa. Theo cảnh báo được gửi tới các bác sĩ ở Massachusetts, 8 trường hợp tương tự đã được xác định ở Anh trong khoảng nửa đầu năm 2022 và một số trường hợp cũng đã được phát hiện ở châu Á, theo Yahoo News.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

null