Phát hiện chất mới tiêu diệt được siêu vi khuẩn kháng thuốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vi khuẩn kháng thuốc có thể gây ra một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Khi kháng sinh không thể tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc thì con người có thể tử vong vì nhiễm trùng, thậm chí là các bệnh nhiễm trùng thông thường. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy hy vọng mới khi phát hiện hợp chất có thể tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng thuộc Đại học Princeton (Mỹ) đã tìm ra một hợp chất có thể tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Vi khuẩn kháng thuốc được xem là mối nguy lớn với sức khỏe vì có thể gây ra những bệnh nhiễm trùng không thể chữa trị.

Chất cloacaenodin do vi khuẩn Enterobacter tạo ra có khả năng tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc. Ảnh: Shutterstock

Chất cloacaenodin do vi khuẩn Enterobacter tạo ra có khả năng tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc. Ảnh: Shutterstock

Hợp chất này có tên là cloacaenodin, một chuỗi a xít amin do một loại vi khuẩn đường ruột thuộc họ Enterobacter tạo ra để phòng vệ. Trên thực tế, trong ruột có rất nhiều vi khuẩn và các vi khuẩn cũng phải cạnh tranh nhau để tồn tại. Chất cloacaenodin được vi khuẩn sử dụng để tấn công và tiêu diệt đối phương, theo tạp chí khoa học Scitech Daily (Mỹ).

Vì cloacaenodin là chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả nên các nhà khoa học muốn sử dụng để chống lại siêu vi khuẩn kháng thuốc. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn họ Enterobacter gây ra đang ngày càng có kháng thuốc kháng sinh. Do đó, loại vi khuẩn này được xem là mối đe dọa chính trong cuộc khủng hoảng kháng sinh.

Nói cách khác, các nhà khoa học ở Đại học Princeton đã dùng chất cloacaenodin của một loại vi khuẩn trong họ Enterobacter để tiêu diệt các loại vi khuẩn Enterobacter khác.

Nhóm khoa học phát hiện chất cloacaenodin không chỉ tiêu diệt các loại vi khuẩn Enterobacter có trong tự nhiên mà còn cả các loại Enterobacter kháng thuốc trong cơ thể bệnh nhân.

Các tác giả nghiên cứu đánh giá lợi ích của chất cloacaenodin là đầy hứa hẹn. Đây là hợp chất duy nhất có thể tiêu diệt được vi khuẩn kháng thuốc, những loại vi khuẩn dù đã tiếp xúc với kháng sinh trong cơ thể bệnh nhân nhưng vẫn sống sót.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null