Ông Trump bị điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Tổng chưởng lý Arizona đang điều tra liệu ông Donald Trump có vi phạm luật tiểu bang hay không sau khi ông nói một cựu nghị sĩ nên bị bắn.

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì những bình luận nhắm tới cựu nghị sĩ Liz Cheney tại sự kiện vận động tranh cử ở Arizona hôm 31-10, Al Jazeera đưa tin.

“Bà ấy là một người có quan điểm hiếu chiến cực đoan. Hãy để bà ấy đứng đó với một khẩu súng trường, với 9 nòng súng bắn vào bà ấy. Hãy xem bà ấy cảm nhận thế nào về điều này, khi những khẩu súng chĩa vào mặt” - ông Trump nói về bà Cheney.

Hôm 1-11, Tổng chưởng lý Arizona Kris Mayes, một đảng viên Dân chủ, cho biết ông Trump có thể đã vi phạm luật cấm đe dọa giết người.

"Tôi đã yêu cầu người đứng đầu bộ phận hình sự xem xét tuyên bố đó, phân tích xem liệu có đủ điều kiện cấu thành tội đe dọa giết người theo luật Arizona hay không" - bà Mayes nói.

Ông Trump trong cuộc vận động ở Glendale, bang Arizona ngày 31-10. Ảnh: AZCentral
Ông Trump trong cuộc vận động ở Glendale, bang Arizona ngày 31-10. Ảnh: AZCentral

Song bà Mayes cũng khẳng định chưa rõ bình luận của ông Trump thuộc quyền tự do ngôn luận hay mối đe dọa hình sự.

“Đây là điều tôi băn khoăn, liệu tuyên bố đã vượt quá giới hạn hay chưa. Thật đáng lo ngại. Điều này có thể kích động dư luận và tạo tình huống nguy hiểm ở Arizona cùng nhiều bang khác” - tổng chưởng lý nói thêm.

Ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris nói rằng những bình luận trên là dấu hiện cho thấy cựu tổng thống “ngày càng mất kiểm soát”.

“Muốn trở thành tổng thống Mỹ nhưng lại sử dụng kiểu diễn thuyết bạo lực đó, dù là ai thì cũng rõ ràng không đủ tư cách và điều kiện trở thành tổng thống” - bà Harris nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát ngôn viên Karoline Leavitt khẳng định lời nói của ông Trump đang bị hiểu sai. "Tổng thống Trump hoàn toàn đúng khi nói rằng những người hiếu chiến như bà Liz Cheney rất nhanh nhẹn khơi mào xung đột và cử công dân Mỹ đi chiến đấu, thay vì tự mình ra trận" - bà giải thích.

Bà Cheney - từng là thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện - đã ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris và gọi ông Trump là "mối nguy hiểm".

Trong buổi vận động ở Warren, Michigan hôm 1-11, ông Trump tiếp tục công kích bà Harris và bà Cheney, lẫn cha của cựu hạ nghị sĩ này - cựu Phó tổng thống Dick Cheney.

Cựu Hạ nghị sĩ Liz Cheney. Ảnh: Los Angeles Times
Cựu Hạ nghị sĩ Liz Cheney. Ảnh: Los Angeles Times

“Họ muốn có phiếu bầu của người Mỹ gốc Ả Rập. Họ muốn có phiếu bầu của người Hồi giáo. Thế nên bà (Harris) chọn Liz Cheney, trong khi cha bà ta (Cheney) đã phá hủy Trung Đông” - cựu tổng thống phát biểu.

Ông Cheney từng phục vụ dưới thời Tổng thống George W Bush và đóng vai trò chủ chốt trong "cuộc chiến chống khủng bố" - cách Mỹ phản ứng sau vụ tấn công ngày 11-9-2001. Trước khi giữ chức phó tổng thống, ông Cheney là cựu giám đốc điều hành Halliburton, một công ty có các hợp đồng trị giá hàng tỉ USD với quân đội Mỹ tại Iraq.

Ông Cheney cũng từ chối ủng hộ cuộc chạy đua tranh cử tổng thống lần thứ ba của ông Trump và quay sang tán dương bà Harris.

Theo Phương Linh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null